Mua chiếc bát giá 3 USD bán được 2,2 triệu USD

Pha Lê |

(Soha.vn) - Ban đầu, đại diện của nhà đấu giá ước tính giá trị của chiếc bát khoảng 200.000 - 300.000 USD.

Chiếc bát này đã được một gia đình người Mỹ tại một sạp hàng nơi bán đồ cũ ở New York vào mùa hè năm 2007 với giá chỉ 3 USD. Nó dùng để trưng bày trong phòng khách. Và họ không hề biết giá trị thực tế của sản phẩm này.

Theo đại diện nhà đấu giá, chiếc bát có đường kính 12,7 cm, màu trắng, được làm vào thời nhà Bắc Tống (triều đại trị vì Trung Hoa từ năm 960 - 1279). Như vậy, chiếc bát gốm đã có tuổi đời lên đến 1.000 năm tuổi. Trên thế giới hiện chỉ có hai chiếc bát xuất xứ từ thời Tống được phát hiện và lưu giữ.

Chiếc bát trong phiên đấu giá

Chiếc bát trong phiên đấu giá

Chiếc bát chính là sản phẩm mở đầu cho buổi đấu giá các sản phẩm gốm sứ và công trình nghệ thuật Trung Quốc của nhà đấu giá Sotheby hôm 19/3 vừa qua.

Ban đầu, đại diện của nhà đấu giá ước tính giá trị của chiếc bát khoảng 200.000 - 300.000 USD. Tuy nhiên, sự cạnh tranh quyết liệt giữa bốn người mua đã đẩy giá cuối cùng của chiếc bát gốm lên tới 2,225 triệu USD. Người mua được chiếc bát là nhà buôn đồ cổ nổi tiếng người Anh Giuseppe Eshenazi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại