Người tiêu dùng hãi hùng với trái lê hình người

Pha Lê |

(Soha.vn) - Hộp lê được bán tại siêu thị Bắc Kinh có những trái lê trông giống y như một em bé với đầy đủ mặt mũi.

Trang tinh tức Beijing Morning News bằng tiếng Trung cho hay, một bức ảnh được đăng tải trên mạng Twitter của Trung Quốc cho thấy hộp lê được bán tại siêu thị Bắc Kinh có những trái lê trông giống y như một em bé với đầy đủ mặt mũi.

Cư dân mạng nói rằng quả lê trông rất đáng sợ và cảm thấy như là "em bé" có thể mở mắt ra bất cứ lúc nào.

"Tôi nhìn thấy quả lê đáng sợ này ngày hôm nay tại Sam's Club (siêu thị). Tôi cảm thấy nó rất đáng quan tâm, chính vì vậy tôi đã lấy ảnh của nó và tải lên Sina Weibo. Hộp lê này có giá trị khoảng 20 nhân dân tệ (3 USD )", một cư dân mạng tên là Wang cho biết.

Một phóng viên tiếp tục tìm hiểu và nói rằng đã không thể nào tìm thấy được hộp trái cây này tại siêu thị. Trong khi đó, một nhân viên siêu thị cho hay họ đã bán hết những trái lê này và không chắc chắn sẽ có loạt hàng mới về siêu thị hay không.

Người tiêu dùng hãi hùng với trái lê hình người
 

Một số cư dân mạng cho rằng trái lê này trông giống như trái cây nhân sâm, loại quả xuất hiện trong tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc mang tên Tây Du Ký. Loại trái cây trong tiểu thuyết này có hình dạng của một em bé và phải mất 10 nghìn năm trái cây mới chín. Theo như huyền thoại thì những ai chỉ cần cắn một miếng của loại quả này có thể sống thêm đến 47 nghìn năm.

Các phóng viên cũng được tìm thấy nhiều cửa hàng trực tuyến bán cây giống của cây lê có quả rung rợn này. Một cửa hàng cho biết đã bán 2.000 cây con trong vòng ba tháng. Tuy nhiên, một số khách hàng cho biết, các cây con rất khó để phát triển và quả lê mà họ sản xuất ra chỉ đơn thuần là trái lê bình thường chứ không có khuôn mặt của một em bé.

Một chuyên gia nông nghiệp cho biết: “Rõ ràng rằng những quả lê phát triển trong một chiếc khuôn để kiểm soát được hình dạng của chúng. Chúng có các chất dinh dưỡng tương tự như những trái lê khác”. Ông nói thêm rằng nó chỉ là một mánh khóe tiếp thị chứ không hơn và hy vọng những người nông dân khác sẽ không làm theo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại