Kiểm tra cửa hàng Khaisilk: Tạm thu giữ hơn 50 sản phẩm, tổng giá trị niêm yết hơn 30 triệu

Gia Chính - TC |

Đội 14 Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra cửa hàng Khaisilk ở địa chỉ 113 Hàng Gai, Hà Nội.

Tin từ báo Tuổi trẻ cho hay, sau khi kiểm tra, Đội 14 Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội đã tạm thu giữ khoảng hơn 50 sản phẩm đang bán trong cửa hàng 113 Hàng Gai.

Theo báo An ninh Thủ đô, một số sản phẩm bị thu giữ gồm quần áo, khăn, caravat... trị giá hơn 30 triệu đồng.

Lực lượng liên ngành tham gia buổi kiểm tra này là Đội quản lý thị trường số 14, Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội.

Kiểm tra cửa hàng Khaisilk: Tạm thu giữ hơn 50 sản phẩm, tổng giá trị niêm yết hơn 30 triệu - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại cửa hàng Khaisilk ở 113 phố Hàng Gai. Ảnh: Người lao động

Báo Người lao động dẫn lời ông Trần Hùng (Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương - thành viên đoàn kiểm tra) cho biết, sơ bộ dấu hiệu ban đầu cho thấy có dấu hiệu gian lận thương mại.

Ông Hùng nói với báo Zing.vn, một thương hiệu Quốc gia lớn như lụa tơ tằm Khaisilk có dấu hiệu vi phạm là "rất đáng báo động" và cần làm rõ. 

Theo quan sát của PV, tính đến thời điểm 14h50 phút ngày 26/10, cửa cuốn của cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai đã đóng cửa.

Kiểm tra cửa hàng Khaisilk: Tạm thu giữ hơn 50 sản phẩm, tổng giá trị niêm yết hơn 30 triệu - Ảnh 2.

Ảnh chụp chiều 26/10 tại Khaisilk Hàng Gai

Kiểm tra cửa hàng Khaisilk: Tạm thu giữ hơn 50 sản phẩm, tổng giá trị niêm yết hơn 30 triệu - Ảnh 3.

Cùng ngày, cửa hàng Khaisilk ở địa chỉ 26 Nguyễn Thái Học (Hà Nội) cũng đã đóng cửa.

"Ngay từ sáng hôm nay cửa hàng này đã đóng cửa, những ngày thường cũng không đông khách lắm. Trưa nay có lực lượng quản lý thị trường ra vào đây", anh Thắng (làm đồ gỗ bên cạnh cửa hàng 26 Nguyễn Thái Học) cho biết.

Kiểm tra cửa hàng Khaisilk: Tạm thu giữ hơn 50 sản phẩm, tổng giá trị niêm yết hơn 30 triệu - Ảnh 4.

Cửa hàng Khaisilk ở địa chỉ 26 Nguyễn Thái Học.

Ngay trước động thái này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra làm rõ thông tin Khaisilk bán khăn vừa có mác "Khaisilk – Made in Việt Nam" vừa có mác "Made in China", báo cáo trước ngày 28/10.

Ông Trần Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường chia sẻ trên báo Dân trí, ông cảm thấy khá bất ngờ trước sự việc này, bởi nhiều người đã và đang tin tưởng dùng sản phẩm của Khaisilk. Đây là sự việc "rất đáng buồn" cho thương hiệu này.

"Khăn lụa Khaisilk thường được dùng làm quà cho các đối tác, bạn bè quốc tế khi sang Việt Nam để ngoại giao hay hợp tác kinh doanh. Nó sẽ ảnh hưởng đến "cái nhìn" của bạn bè quốc tế vào những sản phẩm, thương hiệu có xuất xứ từ Việt Nam", báo Dân trí dẫn lời ông Trần Hùng.

Ông chủ Khaisilk: Xây dựng đế chế nghìn tỷ từ lụa, lâm vào khốn đốn cũng vì lụa

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại