*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau vụ bê bối năm 2017, doanh nhân Khải Silk "mất tích" trên các phương tiện truyền thông, những doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông cũng trở nên bí ẩn.
Các chuyên gia kinh tế và thương hiệu đã bày tỏ quan điểm liên quan đến câu chuyện của tập đoàn Asanzo đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.
Theo Bộ Công Thương, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra các bước tiếp theo của vụ việc Khaisilk.
Sau gần 2 năm sai phạm bán khăn lụa Trung Quốc gắn mác hàng Việt bị điều tra, phải đóng cửa, cửa hàng của Khaisilk ở Hà Nội gỡ bỏ biển hiệu, có địa điểm đã đổi chủ.
Sự xuất hiện của thương hiệu này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu đây chỉ là chiêu trò để tạo sự chú ý hay Nhasilk chính là phiên bản khác của Khaisilk?
Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết vừa bắt giữ lô hàng 25 xe tải từ Trung Quốc đưa về Lạng Sơn qua hình thức "tạm nhập tái xuất" có số lượng hàng được cắt mác, giả nhãn hiệu hàng Việt Nam đặc biệt lớn, vụ Khaisilk vẫn chưa là gì.
Chỉ 3 ngày sau khi Bộ Công thương chuyển hồ sơ vụ khăn lụa Made in China sang công an xử lý hình sự, ông Hoàng Khải đã thôi chức vụ người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Khaisilk.
Năm 2017 khép lại với nhiều sự kiện buồn. Các "cầu thủ" đã chuyền nhiều đường bóng khiến dư luận phẫn nộ. Đội hình tệ hại này là lời cảnh báo cho những ai đi ngược lại niềm tin của người hâm mộ Việt.
Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chiều 19-12 cho biết có 2 cán bộ quản lý thị trường bị kỷ luật và hạ 1 bậc khen thưởng liên quan đến vụ việc Khaisilk và việc bị hạ bậc thi đua là rất đáng tiếc.
Sau khi vụ việc được báo chí đăng tải, cả ba cửa hàng Khaisilk tại TPHCM đều đã đóng cửa, treo biển tạm ngừng kinh doanh để kiểm tra hàng hóa.
Theo nhiều chuyên gia, vụ việc bán lụa "không phần trăm lụa" của Khaisilk chỉ là một vụ việc điển hình trong thực trạng sản xuất, kinh doanh chung của nước ta hiện nay.
Sau công bố kết quả giám định chất lượng sản phẩm Khaisilk cho thấy kết quả kiểm tra khác (không có thành phần silk) so với các thông tin công bố (trên nhãn hàng hóa) về thành phần nguyên liệu trong sản phẩm ("100% silk"), người tiêu dùng băn khoăn “ông chủ lụa” Hoàng Khải đã bán khăn chất liệu gì?