Kịch bản Trung Quốc tấn công chớp nhoáng, thu hồi đảo Đài Loan

Đăng Nguyễn |

Một tạp chí của Tổng Công ty Đóng tàu nhà nước Trung Quốc gần đây đăng tải bài xã luận, mô tả kịch bản tấn công chớp nhoáng gồm 3 giai đoạn, mở đường đổ bộ lên đảo Đài Loan.

Xe tăng Trung Quốc trong một cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo.

Xe tăng Trung Quốc trong một cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo.

Chi tiết kế hoạch được tạp chí Naval and Merchant Ships, thuộc Tổng Công ty Đóng tàu nhà nước Trung Quốc, đăng trên số mới nhất.

Đoạn video do tài khoản tạp chí đăng trên mạng xã hội Weibo, cũng nhấn mạnh “cần cảnh báo rõ ràng rằng con đường độc lập của Đài Loan chỉ có đi vào ngõ cụt”, theo SCMP.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực.

Tạp chí Naval and Merchant Ships không đề cập đến khả năng Mỹ và Nhật Bản can thiệp hay thậm chí là đáp trả đòn tấn công từ Trung Quốc.

Theo nội dùng bài xã luận, giai đoạn tấn công chớp nhoáng đầu tiên gồm các đợt nã tên lửa đạn đạo nhằm phá hủy các mục tiêu chiến lược ở Đài Loan, gồm sân bay, trạm radar cảnh báo sớm, căn cứ tên lửa phòng không và trung tâm chỉ huy.

Vũ khí được sử dụng trong đợt tấn công này gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-16, rất khó để Đài Loan có thể đánh chặn. “Trung Quốc sẽ nã tên lửa dữ dội nhằm yểm trợ lính thủy đánh bộ đổ bộ lên đảo”, bài xã luận viết.

Trong khi đó, các oanh tạc cơ H-6 và chiến đấu cơ J-16 sẽ nhận nhiệm vụ tấn công các căn cứ hải quân Đài Loan, với mục tiêu “vô hiệu hóa” chứ không “phá hủy hoàn toàn” căn cứ để quân đội Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát sau khi đổ bộ.

Kịch bản Trung Quốc tấn công chớp nhoáng, thu hồi đảo Đài Loan - Ảnh 1.

Xe tăng Trung Quốc trong một cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo.

Đợt tấn công thứ hai gồm nhiều loạt phóng tên lửa hành trình YJ-91 và CJ-10, khai hỏa từ đất liền, tàu chiến và tàu ngầm, nhắm đến căn cứ quân sự, kho đạn dược, cơ sở liên lạc và các tuyến đường huyết mạch ở Đài Loan.

Bài xã luận cho rằng quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng máy bay không người lái nhằm đánh giá thiệt hại trên thực địa.

Cuối cùng, các tàu pháo Trung Quốc và lực lượng tên lửa trên đất liền sẽ dội hỏa lực nhằm đè bẹp các ổ kháng cự còn lại trên đảo, yểm trợ lính thủy đánh bộ và các lực lượng đổ bộ, tiến sâu trên đảo.

Đây là lần thứ hai tạp chí Naval and Merchant Ships đăng tải kịch bản tấn công đảo Đài Loan. Năm ngoái, tạp chí Trung Quốc mô tả cách vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ trên đảo, sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tái đắc cử.

Thông điệp được đăng vào ngày 1.7, trùng dịp kỷ niệm 100 ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố đè bẹp mọi nỗ lực ngăn cản đại lục “thống nhất hoàn toàn” Đài Loan.

Ông Tập mô tả “đây là nhiệm vụ lịch sử và cam kết không thể lay chuyển” của Trung Quốc.

Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin, nói “đại lục đang tăng tốc chuẩn bị kế hoạch thống nhất đảo Đài Loan, nhưng chưa có thời hạn chót để hoàn toàn sứ mệnh này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại