Kịch bản NATO lo sợ nhất: Quân đội Nga tràn ngập lãnh thổ chỉ trong vài giờ!

Trung Phạm |

Các lực lượng quân sự Nga hoàn toàn có khả năng tấn công và nhanh chóng đánh chiếm những vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương của NATO nếu họ quyết định hành động như vậy.

Trung tâm An ninh Con người (HSC), cơ quan nghiên cứu độc lập có trụ sở ở London vừa công bố một báo cáo với tựa đề "Hỏa lực và Băng giá: Chiến lược Hàng hải mới cho Mặt trận phía Bắc của NATO" (Fire and Ice - A New Maritime Strategy for Nato’s Northern Flank), trong đó đề cập tới những vấn đề mà Nga có thể gây ra cũng như các lựa chọn đối phó từ phía NATO.

Báo cáo này cho rằng, các lực lượng quân sự Nga hoàn toàn có khả năng tấn công và nhanh chóng chiếm giữ những vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương của NATO nếu họ quyết định hành động như vậy.

Báo cáo trên cũng nhấn mạnh, nếu Nga phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào NATO, họ có đầy đủ khả năng để ngăn chặn NATO tiếp cận không phận của mình. Nguy cơ về một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 có thể xảy ra nếu Nga ngăn cản Mỹ đưa quân tiếp viện từ phía bên kia bờ Đại Tây Dương.

Theo báo cáo của HSC, NATO cũng đã có phương án phản công nếu Nga quyết định phát động một cuộc xung đột với Nam Âu. Khi đó, NATO sẽ sử dụng "chiến lược leo thang dàn hàng ngang", nghĩa là sẽ mở rộng chiến tranh bằng cách tấn công các vùng biển phía Bắc của Nga.

Kịch bản này có thể bao gồm cả những đợt tấn công trực tiếp nhằm vào Moscow, đẩy cuộc xung đột giữa các quốc gia lên tầm cao mới.

Kịch bản NATO lo sợ nhất: Quân đội Nga tràn ngập lãnh thổ chỉ trong vài giờ! - Ảnh 1.

Tên lửa Nga di chuyển tới thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan chuẩn bị cho đợt bắn thử nghiệm ngày 1/12. Ảnh: BQP Nga

Báo cáo của HSC được công bố trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa lên tiếng kêu gọi Đức và các nước thành viên NATO khác tăng cường sự hiện diện hải quân tại biển Đen để răn đe Moscow sau vụ việc lực lượng biên phòng Nga dùng vũ lực bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine với cáo buộc vi phạm lãnh hải.

Trong khi đó, tại một hội nghị ở Sochi ngày 4/12, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố, Quân đội Nga đang xem xét tăng cường hơn nữa khả năng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Cắt giảm các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Hôm 1/12, Nga cũng đã tiến hành phóng thử thành công các hệ thống tên lửa tiên tiến dùng để bảo vệ Moscow trong trường hợp bị đối phương tấn công.

Nga phóng thử tên lửa từ hệ thống phòng không bảo vệ Thủ đô Moscow

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại