*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đô đốc Charles Richard nói Mỹ trước đây chưa bao giờ phải “đối mặt với hai đối thủ ngang hàng” với kho vũ khí hạt nhân phong phú và hệ thống công nghệ cao có khả năng trên nhiều lĩnh vực.
Báo cáo “Nước Anh trên toàn cầu trong kỷ nguyên cạnh tranh” đã chỉ rõ những mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.
Theo The Washington Time, Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng lực lượng hạt nhân.
Washington Times đưa tin, việc chấm dứt Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Nga có thể khiến Mỹ thiệt hại tới 439 tỉ USD.
Mỹ tuyên bố đầy tự tin về siêu tên lửa bay nhanh hơn 17 lần so với các tên lửa nhanh nhất thế giới hiện nay, ông Putin đã đáp trả đầy lạnh lùng.
Nga đang đẩy nhanh phát triển lực lượng hạt nhân để đáp ứng Chính sách răn đe hạt nhân mới của mình, và “cảnh cáo” việc Mỹ rút khỏi các hiệp ước kiểm soát vũ khí.
Thử nghiệm hay đe dọa của thử nghiệm vũ khí hạt nhân được sử dụng như một con bài thương lượng trong các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí.
Con số mới nhất này cho thấy tốc độ gia tăng nghiêm trọng ở lực lượng Quân đội Mỹ khi thứ Sáu (27/3) tuần trước Lầu Năm Góc mới chỉ ghi nhận có 343 trường hợp nhiễm COVID-19.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM), Đô đốc Charles A. "Chas" Richard tuyên bố lực lượng hạt nhân Mỹ “vẫn sẵn sàng thực thi” các kế hoạch chiến tranh và lực lượng này được thiết kế để hoạt động cách ly trong một thời gian dài.
Có sự căng thẳng gia tăng về sự tham gia của New Delhi trong cấu trúc này và các cấu trúc liên kết khác, theo tờ The Diplomat.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã nhắc tới tên hai quốc gia châu Á có khả năng được Mỹ chọn làm nơi triển khai các tên lửa mới có tầm bắn từng bị cấm trong Hiệp ước INF.
RIA Novosti đưa tin, Phó chủ tịch công ty phân tích Vision Centric Inc James Howe nhận định, tới năm 2025 Trung Quốc có thể bắt kịp Nga và Mỹ về số lượng 1.550 đầu đạn hạt nhân được quy định trong hiệp ước về vũ khí tấn công chiến lược.
Tâm điểm