Khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì: Chuyên gia "mách" cha mẹ dấu hiệu nhận biết và cách xử lý

PV |

Khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì ở trẻ là vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh 'đau đầu' khi xử lý. Hãy lắng nghe chia sẻ của chuyên gia để hiểu thêm về vấn đề này.

Dậy thì là giai đoạn mà bất cứ ai cũng đều phải trải qua. Đây là thời kỳ trẻ phải trải qua những biến đổi về mặt thể chất, cảm xúc, thay đổi về tâm sinh lý nên cũng là giai đoạn trẻ dễ gặp khủng hoảng nhất.

Khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì là điều có thể gặp ở bất cứ trẻ nào trong độ tuổi dậy thì và mỗi người sẽ trải qua mức độ khủng hoảng khác nhau. Thế nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng trải qua những khủng hoảng này một cách thuận lợi. Lúc này, trẻ rất cần sự giúp đỡ của cha mẹ - những người ở gần con nhất.

Vậy làm thế nào để cha mẹ nhận biết được những dấu hiệu của khủng hoảng tâm lý trong độ tuổi dậy thì của con? Cha mẹ cần làm gì để giúp con vượt qua giai đoạn này? 

Tất cả sẽ được giải đáp tại buổi tọa đàm trực tuyến của chương trình Chuyện khó có bác sĩ với chủ đề “Khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì: Làm thế nào để nhận biết và giúp con vượt qua”

Chương trình được phát sóng vào 14h30, ngày 02/06/2022 trên fanpage của Soha.vn, Soha Sống vui - sống khỏe với sự tham gia của ThS.BSNT Nguyễn Viết Chung, Khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E và là giảng viên bộ môn Tâm thần - Tâm lý học lâm sàng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Kính mời quý độc giả đón xem chương trình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại