Khủng bố Syria xử tử 7 "điệp viên Nga"?

Tú Anh |

HTS cáo buộc "các điệp viên Nga" phải chịu trách nhiệm về 30 vụ đánh bom ở Idlib và những khu vực xung quanh, gồm cả vụ nổ kép làm rung chuyển trung tâm thành phố ngày 18/2.

Theo South Front, ngày 1/6 tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), nguyên chi nhánh của al-Qaeda tại Syria, đã hành quyết 7 công dân Syria với cáo buộc họ là "những điệp viên của Nga".

"7 điệp viên của Nga đã bị xử tử. Trong số đó có Zuhair Kalawi, chỉ huy mạng lưới al-Dana cùng với các thành viên khác còn lại của tổ chức này, gồm Mohammed Yahya, Mustafa Halaj và Tayseer Fakih,” trùm an ninh của HTS tuyên bố trên kênh truyền thông của nhóm - Iba’a.

Khủng bố Syria xử tử 7 điệp viên Nga? - Ảnh 1.
Khủng bố Syria xử tử 7 điệp viên Nga? - Ảnh 2.
Khủng bố Syria xử tử 7 điệp viên Nga? - Ảnh 3.

"Các điệp viên Nga" bị HTS hành quyết

HTS cáo buộc mạng lưới Dana phải chịu trách nhiệm về 30 vụ đánh bom ở Idlib và những khu vực xung quanh, gồm cả vụ nổ kép làm rung chuyển trung tâm thành phố ngày 18/2/2019.

Khi đó, một loạt kênh truyền thông của cả Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đều đưa tin vụ nổ đã làm bị thương chỉ huy HTS là Abu Mohammad al-Julani.

Tuy nhiên, như vẫn thường thấy, HTS không đưa ra bất cứ bằng chứng nào thuyết phục để bảo vệ cho các tuyên bố của mình khiến nhiều nhà hoạt động Syria cho rằng việc hành quyết chỉ chứng tỏ HTS là một tổ chức khủng bố tàn độc.

Bằng cách xử tử số dân thường này, một mặt HTS đang cố gắng đe dọa những người ủng hộ Chính phủ Syria trong khu vực, nhưng mặt khác cũng xem đây như một cách để chúng trấn an các thành viên trong tổ chức bởi đa phần trong số họ đều bị sốc trước những thất bại gần đây ở Bắc Hama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại