Khu trục hạm Đô đốc Golovko trở thành tàu đầu tiên mang tên lửa siêu thanh Tsirkon

Kiều Anh/ |

Đô đốc Golovko, tàu khu trục lớp thứ ba của Hải quân Nga nằm trong Dự án 22350 sẽ trở thành tàu đầu tiên mang tên lửa siêu thanh Tsirkon, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 10/7.

Ảnh minh họa: TASS

Ảnh minh họa: TASS

"Theo kế hoạch, Đô đốc Golovko sẽ trở thành tàu tiêu chuẩn đầu tiên mang tên lửa Tsirkon", nguồn tin này cho hay.

Đô đốc Golovko, tàu khu trục thứ ba trong Dự án 22350, bắt đầu được xây dựng ngày 1/2/2012 và hạ thủy ngày 22/5/2020. Các tàu khu trục Đô đốc Gorshkov và Đô đốc Kasatonov cũng đã sẵn sàng vận hành. 6 tàu khu trục khác đang trong quá trình xây dựng.

Các tàu khu trục trong Dự án 22350 được thiết kế để chiến đấu với tàu ngầm và tàu chiến, cũng như đáp trả các cuộc tấn công trên không một cách độc lập và theo đội hình. Công nghệ tàng hình cũng được sử dụng trong quá trình xây dựng để khiến những tàu chiến này có thể vô hình trước hệ thống radar của đối thủ.

Trọng lượng nước rẽ của tàu là 5.000 tấn, chiều dài là 135 mét và tốc độ là 29 knot. Tàu có thể chở số lượng thủy thủ đoàn là 170 người. Tàu khu trục này có thể mang trực thăng Ka-27 và các biến thể của nó.

Các loại vũ khí chính của tàu gồm 2 bệ phóng theo phương thẳng đứng 16 cell 3S-14 cho tên lửa Kalibr. Đô đốc Gorshkov, con tàu dẫn đầu của dự án cũng tham gia vào các cuộc thử nghiệm Tsirkon. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tên lửa Tsirkon, với tốc độ có thể đạt Mach 9 và có tầm bắn vượt quá 1.000 km, sẽ sớm được đưa vào hoạt động trong quân đội Nga./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại