*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khung gầm bọc thép MZKT-690400 với công nghệ tàng hình đã được các nhà máy tại Belarus chế tạo.
Chương trình máy bay ném bom tàng hình PAK-DA của Nga đã vượt xa chương trình H-20 của Trung Quốc, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước.
Sau khi các kỹ sư Nga tạo ra vật liệu tàng hình mới có thể hấp thụ 95% bức xạ điện từ do radar phát ra, liệu Nga có dẫn đầu trong phát triển máy bay tàng hình?
Đô đốc Golovko, tàu khu trục lớp thứ ba của Hải quân Nga nằm trong Dự án 22350 sẽ trở thành tàu đầu tiên mang tên lửa siêu thanh Tsirkon, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 10/7.
Công ty Sukhoi của Nga đã bắt tay vào việc chế tạo máy bay chiến thuật động cơ đơn thế hệ thứ 5, có khả năng được trang bị công nghệ tàng hình cùng những tính năng của “siêu phẩm” Su-57.
Buồng lái của Su-57 được tự động hoá tối đa, phi công sẽ không phải điều khiển máy bay sau khi cất cánh mà tập trung vào việc tìm kiếm và tấn công mục tiêu.
Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc đang phát triển một loại “da” nhân tạo có thể cho phép binh lính trở nên vô hình không chỉ đối với các camera thông thường mà còn cả các camera quan sát ban đêm dựa trên tia hồng ngoại.
Việc Quân đội Mỹ tăng số lượng mua sắm các máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-21 sẽ là mối đe dọa lớn thực sự đối với Trung Quốc.
Tàu hộ tống mới nhất được chế tạo riêng cho Hạm đội Thái Bình Dương Nga đang được vận chuyển từ nhà máy đóng tàu đến Vladivostok.
Áp dụng thành công các công nghệ tiên tiến, Thụy Điển đã tạo ra một thương hiệu tàu ngầm quân sự nổi tiếng thế giới.
Bloomberg đưa tin, hôm 13/3, chính quyền ông Trump đang có động thái buộc Indonesia phải từ bỏ thỏa thuận mua máy bay tiêm kích Su-35 của Nga.
Chiến hạm LCS của Hải quân Mỹ đã diệt thành công mục tiêu giả định trên biển bằng tên lửa chống hạm tàng hình NSM từ khoảng cách 200km.
Tâm điểm