Không quân Ấn Độ cắt giảm ngân sách vì Nga chậm giao tên lửa

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi |

Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ cắt giảm nguồn ngân sách phục vụ việc mua sắm vũ khí trong năm tài chính 2023-2024.

Lý do là vì Nga, nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn nhất của nước này không thể bàn giao các loại vũ khí như đã giao hẹn do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine.

Không quân Ấn Độ cắt giảm ngân sách vì Nga chậm giao tên lửa - Ảnh 1.

Máy bay AN-32 tại căn cứ không quân Yelahanka ở Bangalore, Ấn Độ ngày 3/10/2013. Nguồn: AFP

Không quân Ấn Độ mới đây đã thông báo với một ủy ban thuộc Quốc hội rằng, lực lượng này đã giảm các dự báo chi tiêu ngân sách do sẽ khó có đợt thanh toán mua sắm nào trong thời gian tới vì sự chậm trễ nguồn cung. Theo đó, việc cắt giảm này diễn ra do phía Nga chậm bàn giao hệ thống phòng không S-400 và cùng các loại phụ tùng cho đội máy bay của Không quân Ấn Độ.

Năm 2018, Ấn Độ đã ký kết với Nga thỏa thuận mua 5 tổ hợp phòng không S-400 trị giá 5,43 tỷ USD. Ấn Độ đã nhận được 3 tổ hợp trong số này, trong đó 2 hệ thống đã được triển khai ở khu vực biên giới phía Đông và phía Tây. Hai tổ hợp S-400 còn lại, dự kiến sẽ được giao trong năm tài chính 2024, nhưng nhiều khả năng bị trì hoãn.

Ngoài sự chậm trễ bàn giao, các vấn đề về thanh toán giữa hai nước cũng là vấn đề gây khó khăn. Các khoản thanh toán không thể thự hiện do đối tác tại Nga hiện đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ấn Độ đã và đang thực hiện từng bước để tiến tới việc nội địa hóa trang thiết bị quốc phòng nhưng các dàn máy bay của không quân nước này vẫn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Nga. Phần lớn phi đội máy bay chiến đấu của Ấn Độ, từ Su-30MKI đến MiG-29 và MiG-21, đều có nguồn gốc từ Nga. Trong số này tiêm kích Su-30MKI sẽ vẫn là nòng cốt của trong biên chế của Không quân Ấn Độ trong 2 thập kỷ tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại