Không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc

Phan Thiên |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (7/3) ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ chiều tối và đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3.

Phía Đông Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 15-17 độ C.

Ở Bắc Vịnh Bắc Bộ và phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, phía nam 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại