Không hề mang thai nhưng ngực lại chảy sữa: Cô gái 18 tuổi không ngờ mình đã mắc phải một khối u hiếm gặp

Quỳnh Phương |

Jessica Buck được chẩn đoán đã mắc prolactinoma - một khối u trong tuyến yên khiến cơ thể sản sinh ra nhiều hormone prolactin làm ngực cô tiết ra sữa kể cả khi chưa có con.

Thông thường, ngực tiết ra sữa là một phản ứng bình thường của cơ thể phụ nữ khi mang thai và sinh con. Cũng có nhiều trường hợp tuyến sữa vẫn hoạt động bình thường, kể cả khi người đó không hề mang thai. Tuy nhiên, điều này được xác định là do một khối u hiếm gặp gây nên.

Một cô gái trẻ tên là Jessica Buck (24 tuổi) sống tại Carterton, Oxfordshire (Anh) kể lại rằng, vào cuối năm 2011, khi cô mới 18 tuổi, cô bỗng cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi và phát hiện ngực của mình đang tiết ra dịch sữa lỏng màu trắng, áo ngực thì ẩm ướt.

Ngay lập tức, Jessica đã phải chạy ngay vào nhà vệ sinh và lấy thật nhiều khăn giấy đặt vào trong áo ngực của mình để ngăn cho sữa không chảy ra nữa.

Không hề mang thai nhưng ngực lại chảy sữa: Cô gái 18 tuổi không ngờ mình đã mắc phải một khối u hiếm gặp - Ảnh 1.

Không hề mang thai nhưng ngực lại chảy sữa: Cô gái 18 tuổi không ngờ mình đã mắc phải một khối u hiếm gặp - Ảnh 2.

Jessica Buck được chẩn đoán mắc bệnh Prolactinoma khiến ngực tiết ra sữa dù cô không hề có thai.

Sau đó, Jessica đã trở về nhà và nói chuyện với mẹ của mình, bà khuyên cô nên đến gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân sớm.

Không hề mang thai nhưng ngực lại chảy sữa: Cô gái 18 tuổi không ngờ mình đã mắc phải một khối u hiếm gặp - Ảnh 3.

Không hề mang thai nhưng ngực lại chảy sữa: Cô gái 18 tuổi không ngờ mình đã mắc phải một khối u hiếm gặp - Ảnh 4.
Gia đình của Jessica Buck.

Tại bệnh viện Churchill, Oxford, Jessica đã phải làm các xét nghiệm máu để tìm ra nguyên nhân gây nên hiện tượng này. Cô còn được yêu cầu đi chụp MRI và bác sĩ đã phát hiện ra một khối u ở tuyến yên trong vùng trung tâm não, gọi là prolactinoma.

Khối u này chính là nguyên nhân khiến tuyến yên tiết ra nhiều hormone prolactin - loại hormone kích thích cơ thể sản sinh ra sữa sau khi sinh. Tuy nhiên, điều khó hiểu là Jessica không hề có thai và cũng chưa từng sinh con thì tại sao ngực lại tiết ra sữa như vậy?

Không hề mang thai nhưng ngực lại chảy sữa: Cô gái 18 tuổi không ngờ mình đã mắc phải một khối u hiếm gặp - Ảnh 5.

Prolactinoma bao gồm các triệu chứng xảy ra ở nữ giới như chảy sữa ở ngực, khô rát âm đạo, nổi mụn trứng cá, rối loạn nội tiết hoặc không thấy kinh nguyệt diễn ra... Còn với nam giới thì có thể gây ra các triệu chứng như rối loạn cương dương, nữ hóa tuyến vú... Ngoài ra, căn bệnh này còn gây nhức đầu, ảnh hưởng đến thị lực, vô sinh và giảm mật độ xương trong cả hai giới.

Sau khi xác định được nguyên nhân gây bệnh, Jessica đã phải lựa chọn giữa hai phương pháp điều trị là tiến hành phẫu thuật hoặc uống thuốc để kiếm soát các triệu chứng của bệnh, cũng như có thể giảm được kích thước của khối u.

Và Jessica đã quyết định lựa chọn điều trị bằng thuốc để khôi phục nồng độ prolactin trong máu trở về mức bình thường. Mặc dù, trong quá trình điều trị thì Jessica vẫn thỉnh thoảng gặp phải một vài triệu chứng như buồn nôn, nhức đầu nhưng tần suất đã ít dần hơn trước.

Sau 3 năm, Jessica đã dừng điều trị bằng thuốc nhưng không may thay, các triệu chứng và khối u lại bắt đầu phát triển trở lại. Jessica quyết định tiếp tục điều trị bệnh lâu dài hơn, nhưng dù phải chiến đấu với bệnh tật nhiều năm, cô vẫn rất lạc quan và cố gắng tận hưởng cuộc sống của mình.

Năm 2016, Jessica còn từ bỏ công việc để đi du lịch thế giới, Jessica đến Mỹ trong 1 tháng và vòng quanh Châu Âu trong năm 2017.

Không hề mang thai nhưng ngực lại chảy sữa: Cô gái 18 tuổi không ngờ mình đã mắc phải một khối u hiếm gặp - Ảnh 6.

Không hề mang thai nhưng ngực lại chảy sữa: Cô gái 18 tuổi không ngờ mình đã mắc phải một khối u hiếm gặp - Ảnh 7.

Mới đây, Jessica đã trở thành đại sứ của Tổ chức Pituitary Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận của Anh chuyên hỗ trợ và cung cấp thông tin cho những người mắc các bệnh về tuyến yên và gia đình của họ.

Không hề mang thai nhưng ngực lại chảy sữa: Cô gái 18 tuổi không ngờ mình đã mắc phải một khối u hiếm gặp - Ảnh 8.

Nguồn: The Sun, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại