Không chỉ Buk-M2E, còn một "sát thủ" khác khiến quân Thổ hứng chịu thiệt hại đau đớn ở Syria

QS |

Một số nguồn tin cho biết, trong 2 tuần qua, hệ thống này đã bắn trúng ít nhất 25 mục tiêu trên bầu trời Syria, tính cả tên lửa và máy bay không người lái.

Theo các báo cáo, hệ thống phòng không Buk-M2E của phòng không Syria đã lập công lớn ở Syria khi bắn hạ tới 20 máy bay không người lái của Thổ. Tuy nhiên, theo Avia-Pro, trên chiến trường Idlib còn có một "sát thủ" giấu mặt khác, nó cũng là nỗi ám sợ lớn của các UAV/UCAV Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng ta đang nói tới tổ hợp Strela-10 từ thời Liên Xô. Theo một số báo cáo, Strela-10 đã đạt hiệu quả cao khi chiến đấu chống lại các UAV, thành tích của nó gần như ngang ngửa với hệ thống phòng không Buk-M2E" - Avia-Pro viết.

Một số nguồn tin cho biết, trong 2 tuần qua, hệ thống phòng không Strela-10 đã đánh trúng ít nhất 25 mục tiêu trên bầu trời Syria, tính cả tên lửa và máy bay không người lái.

Điều này cho thấy hiệu hóa của hệ thống phòng không này hóa ra rất cao, đặc biệt trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không thể phá hủy được hệ thống phòng không nào của Syria, bất chấp việc họ chiếm ưu thế rõ rệt trên không.

Song, cũng cần lưu ý rằng, hiện tại thông tin về những chiếc UAV Thổ bị Strela-10 bắn hạ vẫn còn rất mơ hồ. Một số nguồn cho biết có 8 UAV bị hạ, trong khi một số nguồn khác tuyên bố Thổ đã thiệt hại ít nhất 12 chiếc UAV.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thường xuyên phủ nhận các thiệt hại về máy bay không người lái ở Syria, bất chấp đã có nhiều bằng chứng dưới dạng ảnh chụp hoặc video để chứng minh điều đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại