Không cần Pantsir-M, tàu tên lửa Karakurt cỡ nhỏ của Nga vẫn sở hữu "võ công cái thế"

Sao Đỏ |

Chiếc tàu tên lửa tàng hình Karakurt cỡ nhỏ - Dự án 22800 vừa được hạ thủy có Hải quân Nga có khá nhiều khác biệt về cấu hình vũ khí so với mô hình từng xuất hiện.

Tàu tên lửa đầu tiên của lớp Karakurt - Dự án 22800 mang tên Uragan của Hải quân Nga từng bị nhận xét là nỗi thất vọng lớn, căn cứ vào lượng vũ khí thực tế mà nó mang theo so với mô hình trưng bày tại triển lãm.

Một trong những điểm gây chú ý nhất chính là sự thiếu vắng của module tên lửa - pháo phòng không Pantsir-M bố trí phía sau thượng tầng, thay vào đó chỉ là 2 khẩu pháo bắn nhanh AK-630M truyền thống, dĩ nhiên là sức mạnh không thể sánh bằng.

Ngoài 2 khẩu pháo AO-18KD tốc độ bắn 5.000 phát/phút (tương đương với cả 2 hệ thống AK-630M) thì Pantsir-M còn mang theo tới 8 tên lửa phòng không 57E6, có thể bắn hạ máy bay hay tên lửa hành trình diệt hạm bay ở dải độ cao 5 m - 10 km, trong phạm vi 200 m - 20 km.

Không cần Pantsir-M, tàu tên lửa Karakurt cỡ nhỏ của Nga vẫn sở hữu võ công cái thế - Ảnh 1.

Cấu hình vũ khí theo lý thuyết của tàu tên lửa Karakurt - Dự án 22800

Ban đầu, giải thích cho sự vắng mặt của Pantsir-M đã có nhiều ý kiến nhận xét rằng vì gặp phải khó khăn về tình hình tài chính do những lệnh cấm vận dai dẳng của Mỹ và phương Tây mà Nga buộc phải tạm chấp nhận thiếu sót về cấu hình và sẽ bổ sung, nâng cấp sau khi điều kiện cho phép.

Tuy nhiên thực tế nhiều khả năng lại khác xa như vậy, chiến hạm tàng hình lớp Karakurt có thể không cần tới tên lửa phòng không 57E6 vì nó triển khai được một loại khác có tính năng cao cấp hơn nhiều lần.

Căn cứ vào mô hình trên, phía sau đài chỉ huy là cụm 8 ống phóng thẳng đứng UKSK, theo quảng cáo của người Nga thì đây vốn là nền tảng của tên lửa chống hạm - đối đất Kalibr-NK với 2 loại đạn chủ yếu là 3M-54 và 3M14.

Nhưng theo xu hướng đa năng hóa, các bệ phóng thẳng đứng tích hợp trên tàu hải quân hiện đều có khả năng phóng cả tên lửa phòng không, tạo ra sự gọn gàng và cực kỳ dễ tùy biến, điển hình nhất chính là tổ hợp VLS Mk 41 trên các khu trục và tuần dương hạm Aegis của Hải quân Mỹ.

Không cần Pantsir-M, tàu tên lửa Karakurt cỡ nhỏ của Nga vẫn sở hữu võ công cái thế - Ảnh 2.

Bệ phóng thẳng đứng UKSK nâng cấp đã có tính đa năng rất cao

Tại triển lãm IMDS, một phiên bản nâng cấp của bệ phóng thẳng đứng UKSK đã được Nga mang ra giới thiệu, ban đầu nó có tên gọi là UKSK-X, nhưng hiện nay nhiều chỉ dấu cho thấy nó chính là bản nâng cấp UKSK-M sẽ sử dụng cho mọi tàu chiến hiện đại của Hải quân Nga.

Đặc trưng đáng kể nhất của hệ thống phóng thẳng đứng này là ngoài các loại đạn diệt hạm như Kalibr hay Oniks thì nó còn triển khai được cả tên lửa phòng không trang bị cho tổ hợp Poliment - Redut, chính là đạn 9M96 và cả 9M100.

Hai loại tên lửa trên có thời gian phản ứng cực nhanh, tầm bắn lên tới 40 km, ngoài chức năng phòng không thì còn diệt được cả mục tiêu mặt nước cỡ nhỏ lúc cần thiết, rõ ràng tính năng của chúng vượt xa 57E6 trên Pantsir-M.

Chính vì vậy, nếu thực sự tàu tên lửa Karakurt đã được lắp bệ phóng UKSK-M thì việc loại bỏ module Pantsir-M, chỉ giữ lại 2 khẩu pháo AK-630M là điều hoàn toàn hợp lý, không những không ảnh hưởng đến sức mạnh mà còn đem lại hiệu suất tác chiến vượt trội so với cấu hình vũ khí ban đầu của lớp chiến hạm này.

Tên lửa phòng không 9M96 thuộc hệ thống Redut từ tàu hộ vệ Soobrazitelnyy tấn công mục tiêu trên mặt biển

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại