Hải quân Nga bứt phá ngoạn mục: Các tàu chiến sẽ lột xác toàn diện bằng loại khí tài mới

Ly Vy |

Các tàu chiến Hải quân Nga sẽ nhận được các bệ phóng thẳng đứng có thể phóng được tất cả các loại tên lửa đang có trong biên chế gồm: tên lửa phòng không, chống hạm và chống ngầm.

Hiện tại, các tàu chiến của Hải quân Nga có nhiều loại bệ phóng thẳng đứng cho nhiều tên lửa khác nhau, nhưng với sản phẩm mới được đặt tên chính thức là UKSK-M (tổ hợp phóng đa năng trên tàu được hiện đại hóa), các chuyên gia tin rằng chúng sẽ tối ưu khả năng của tàu chiến bởi có thể mang theo tên lửa cho từng nhiệm vụ cụ thể.

Bộ Tư lệnh Hải quân Nga cho tờ Izvestia biết quá trình thiết kế của UKSK-M đang được tiến hành rất khẩn trương. Sau các cuộc thử nghiệm, bệ phóng sẽ được lắp đặt trên các tàu chiến tương lai của Nga.

Các bệ phóng UKSK-M có thể được lắp đặt trên các tàu tuần dương, tàu khu trục và khinh hạm cũng như các tàu hộ tống có lượng giãn nước nhỏ. Các tàu chiến cũ hơn sẽ được trang bị bệ phóng này trong quá trình hiện đại hóa.

Hải quân Nga bứt phá ngoạn mục: Các tàu chiến sẽ lột xác toàn diện bằng loại khí tài mới - Ảnh 1.

Bệ phóng thẳng đứng đa năng UKSK trên boong khinh hạm Admiral Essen trong 1 lần bắn tên lửa vào các mục tiêu của IS ở Syria vào năm 2017.

UKSK-M có thể phóng được cả các loại tên lửa đang có trong biên chế cũng như sẽ được biên chế trong tương lai của Hải quân Nga. Tờ Izvestia cho biết rằng bệ phóng này được thiết kế để chứa và phóng được loại tên lửa siêu vượt âm 3M22 thuộc tổ hợp 3K22 (định danh là Tsirkon).

Chuyên gia Dmitry Boltenkov nói rằng các bệ phóng thẳng đứng đa năng giúp tăng cường mức độ linh hoạt trong tác chiến của tàu.

"Bạn có thể lắp tên lửa chuyên biệt cho từng nhiệm vụ. Ví dụ, lắp nhiều tên lửa hành trình đánh đất sẽ cần thiết để hỗ trợ các nhiệm vụ trên bờ trong khi tên lửa phòng không và chống ngầm sẽ cần thiết cho nhiệm vụ hộ tống 1 đội tàu sân bay.

Tuy nhiên, có một số khó khăn về mặt kỹ thuật. Các tên lửa có kích thước khác nhau và cấu trúc bên trong của bệ phóng UKSK-M phải đáp ứng được cả các loại tên lửa nhẹ, ngắn, nặng và dài khác nhau. Một hệ thống trao đổi thông tin đồng nhất giữa tên lửa và hệ thống tác chiến trên tàu cũng cần thiết phải có," ông nói.

Ý tưởng về bệ phóng đa năng đã manh nha xuất hiện trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh khi Liên Xô bắt đầu thiết kế các hệ thống này vào những năm 1980.

Hiện tại, Hải quân Nga được trang bị nhiều loại bệ phóng khác nhau. Bệ phóng thẳng đứng đa năng 3S-14 được sử dụng để phóng tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa chống hạm 3M-55 Onix. Các bệ phóng tương tự được sử dụng cho các tên lửa phòng không Poliment - Redut. Các bệ phóng này giống với UKSK-M khi mà bệ phóng được đặt ngầm dưới boong tàu.

Hải quân Nga bứt phá ngoạn mục: Các tàu chiến sẽ lột xác toàn diện bằng loại khí tài mới - Ảnh 2.

Mô hình bệ phóng thẳng đứng đa năng 3R-14 UKSK-X tại triển lãm IMDS.

Các bệ phóng cũ hơn hiện vẫn còn được sử dụng ví dụ như các tên lửa Fort-M (hệ thống S-300 hải quân) được phóng từ các bệ phóng xoay. Đây là một thiết kế khá tinh vi với gồm nhiều ống bảo quản kiêm ống phóng tên lửa. Sau mỗi lượt phóng, hệ thống sẽ xoay ống phóng tiếp theo để thay thế cho ống phóng rỗng.

Bệ phóng Mk.41 của Mỹ là bệ phóng thẳng đứng đa năng đang được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó ban đầu được thiết kế cho dòng tên lửa phòng không Standard nhưng sau đó được mở rộng kích thước để phóng được tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống ngầm ASROS.

Bệ phóng Mk.41 hiện hiện có phiên bản nâng cấp là Mk.57. Các tàu khu trục lớp Zumwalt được trang bị bệ phóng loại mới này. Các bệ phóng của Mỹ có thể được tìm thấy trên nhiều tàu chiến của hải quân các nước NATO, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Các bệ phóng tương tự được thiết kế bởi Pháp, Anh và Trung Quốc, tờ Izvestia cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại