Không cần Hồng Kông đề xuất, TQ sẽ "xuống tay" nếu Quốc hội tuyên bố chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp

Hải Võ |

Văn phòng sự vụ Hồng Kông-Macau (HKMAO) thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc chiều nay 3/9 tổ chức cuộc họp báo liên quan đến tình hình tại đặc khu hành chính Hồng Kông.

Trung Quốc nêu cơ sở pháp lý cho việc huy động PLA ở Hồng Kông

Đề cập khả năng lực lượng của Quân giải phóng nhân dân (PLA) đồn trú tại Hồng Kông được điều động để "dập tắt bạo loạn", người phát ngôn HKMAO bà Từ Lộ Dĩnh nói, nếu tình hình Hồng Kông diễn biến tồi tệ hơn, đến mức độ chính quyền đặc khu không thể kiểm soát, gây nguy hại đến an ninh quốc gia và chủ quyền Trung Quốc thì "nhà nước chắc chắn sẽ không khoanh tay ngồi nhìn".

Bà Từ trích dẫn nội dung Điều 14 trong Luật đồn trú, quy định chính quyền Hồng Kông - căn cứ theo Luật cơ bản Hồng Kông - trong thời điểm cần thiết có thể đề xuất chính phủ trung ương huy động lực lượng đồn trú của PLA hỗ trợ gìn giữ trị an và cứu hộ cứu nạn.

Trong khi đó, Điều 18 trong Luật cơ bản Hồng Kông quy định, trong tình huống Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc tuyên bố tình trạng chiến tranh, hoặc tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Hồng Kông do phát sinh bất ổn gây nguy hại cho sự thống nhất hoặc an ninh quốc gia, thì chính phủ trung ương ở Bắc Kinh có thể ban bố mệnh lệnh cho phép những điều luật liên quan của Trung Quốc được thực thi tại Hồng Kông.

Không cần Hồng Kông đề xuất, TQ sẽ xuống tay nếu Quốc hội tuyên bố chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Bà Từ Lộ Dĩnh tại cuộc họp báo của HKMAO ngày 3/9 (Ảnh: Sina)

Bà Từ Lộ Dĩnh cũng bác bỏ ý kiến cho rằng việc Bắc Kinh điều động PLA để xử lý tình hình Hồng Kông sẽ là dấu chấm hết cho chính sách "Một quốc gia, hai chế độ".

"Dù lực lượng đồn trú được huy động theo sự đề xuất của chính quyền đặc khu hay do Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc quyết định, thì đều nằm trong khuôn khổ của 'Một quốc gia, hai chế độ', chấp hành quy định trong Luật cơ bản [Hồng Kông]," bà Từ nói.

Bắc Kinh nói "đặc trưng cách mạng màu" xuất hiện ở người biểu tình Hồng Kông

Cũng trong cuộc họp báo chiều nay, người phát ngôn HKMAO Dương Quang cho biết tình hình Hồng Kông đã xuất hiện một số thay đổi tích cực. Theo ông Dương, việc ngăn chặn bạo lực và khôi phục trật tự đang trở thành lời kêu gọi mạnh mẽ nhất và được xã hội Hồng Kông ủng hộ rộng rãi.

Ông Dương cáo buộc, những đặc trưng của "cách mạng màu" đã xuất hiện ở một số người biểu tình cấp tiến.

"Chủ nghĩa khủng bố có manh nha trong tình hình Hồng Kông hiện nay hay không, có thể thấy rõ qua thực tế," ông Dương nói, đồng thời chỉ trích người biểu tình tấn công cảnh sát, đập phá cửa hàng, làm tê liệt sân bay Hồng Kông,...

"Việc người dân Hồng Kông, đặc biệt là học sinh sinh viên, tham gia tuần hành hòa bình và nêu khiếu nại khác với những kẻ bạo loạn vi phạm pháp luật, thách thức giới hạn của 'Một quốc gia, hai chế độ'."

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã ngày 1/9 đăng bài xã luận nêu ba giới hạn không được phép vượt qua đối với người biểu tình Hồng Kông, bao gồm: Không ai được làm tổn hại chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Quốc; không ai được thách thức thẩm quyền của trung ương và thẩm quyền của Luật cơ bản Đặc khu hành chính Hồng Kông; không ai được lợi dụng Hồng Kông để thâm nhập và phá hoại Đại lục".

Tân Hoa Xã cũng cáo buộc làn sóng biểu tình leo thang ở Hồng Kông là một âm mưu khuấy động bất ổn ở Hồng Kông và vô hiệu hóa nguyên tắc "Một quốc gia, hai chế độ", trước khi lan truyền "cách mạng màu" vào Trung Quốc Đại lục.

Hồi tuần trước, chính quyền Hồng Kông đã quyết định không cấp phép cho các cuộc biểu tình diễn ra vào cuối tuần, tuy nhiên các vụ biểu tình bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra. Đụng độ đã xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố hôm 31/8 khi người biểu tình đốt lửa và ném bom xăng vào cảnh sát, trong khi cảnh sát đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay. Cảnh sát chống bạo động cũng truy đuổi và trấn áp người biểu tình trên tàu điện ngầm bằng gậy gộc cùng hơi cay.

Ngày Chủ nhật, 1/9, người biểu tình cố gắng phong tỏa sân bay quốc tế Hồng Kông lần thứ ba trong vòng 1 tháng bằng cách sử dụng hàng rào, xe đẩy hành lý để chắn lối vào. Cảnh sát đã siết chặt bảo vệ các sân ga và chỉ cho phép hành khách có vé máy bay đi qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại