"Khôn ăn người": Ấn Độ sản xuất pháo có nhanh bằng Pakistan đi mua hay không?

Đăng Minh |

Ấn Độ sẽ tăng số lượng lựu pháo 155m lên tỉ lệ 2:1 hoặc 3:1 để phủ đầu đối phương hay đạt được các ưu thế vượt trội trong các cuộc đấu pháo với Pakistan.

Hôm 9/4, tờ Jane's đưa tin Ấn Độ đã khẩn cấp đưa vào trang bị 6 lựu pháo xe kéo Dhanush 155mm đầu tiên trong tổng số 114 khẩu chế tạo trong nước theo kế hoạch.

Chương trình sản xuất Lựu pháo Dhanush đã được Ấn Độ thông qua nhưng việc bàn giao cho quân đội dự kiến từ những năm 2017-2018 đều gặp trở ngại.

Các quan chức Ấn Độ cho biết nhà máy chế tạo vũ khí tại Jabalpur, miền trung Ấn Độ, đã bàn giao lựu pháo Dhanush vào tổng kho quân đội ngày 8/4 và ngay lập tức đã được đưa vào trang bị vào ngày hôm sau 9/4.

Lựu pháo Dhanush trong triển lãm năm 2018

Từ tháng 2/2019 tới nay Ấn Độ và Pakistan chìm trong xung đột tại khu vực Đường kiểm soát (LOC) Kashmir. Ngoài điểm nhấn lớn nhất là cuộc không chiến ngày 27/2, sau đó cả hai phía đều thường xuyên sử dụng các loại pháo lớn đấu hỏa lực qua lại giữa đường ranh giới kiểm soát (LOC).

Pakistan sở hữu lựu pháo hạng nặng 155mm ở cả hai biến thể tự hành hoặc xe kéo gồm 389 khẩu pháo tự hành M109 155mm và gần 200 khẩu lựu pháo xe kéo M198 và M114 155mm. Trong khi đó Ấn Độ chỉ có trong tay 410 khẩu lựu pháo xe kéo FH-77B 155mm.

Lực lượng Pháo binh Ấn Độ (tập trung vào Pháo xe kéo) có vẻ thua kém Pháo binh Pakistan ở các loại lựu pháo tự hành. Ngoài lựu pháo 155mm thì con số 76 lựu pháo tự hành 203mm (hai biến thể M110 và M115 do Mỹ sản xuất) cũng là một điểm đáng lưu ý.

Tuy nhiên có vẻ người Ấn đang cho rằng địa hình ở Kashmir chỉ phù hợp với các loại pháo xe kéo.

Và bằng cách lấy số lượng bù chất lượng, Ấn Độ dự kiến sẽ tăng số lượng lựu pháo 155m lên tỉ lệ 2:1 hoặc 3:1 để phủ đầu đối phương hay đạt được các ưu thế vượt trội trong các cuộc đấu hỏa lực với Pakistan trong thời gian tới.

Dự án Dhanush của Ấn Độ được cho là để sản xuất một loại pháo mới thay thế cho tất cả các hệ thống pháo binh hạng nhẹ đang có trang bị như pháo 105mm và 122mm.

Lựu pháo Dhanush có tầm bắn hiệu quả 38km, là phiên bản cải tiến của pháo FH-77B 155mm do AB Bofors của Thụy Điển sản xuất (nay là BAE Systems).

Trong các thử nghiệm, Dhanush cho thấy kết quả cải thiện khả quan hơn từ 20 đến 25% so với Lựu pháo Bofors về các thông số như tầm bắn, độ chính xác, sai lệch khi bắn liên tục, khả năng bắn ở góc tà âm và tà dương được cải thiện.

Tuy nhiên, kẻ địch của họ là Pakistan được cho là đã thử nghiệm các loại lựu pháo tương tự của các đối tác Hàn Quốc từ năm 2017 và các đơn hàng được cho là đã được ký kết.

Pakistan đối phó với giao tranh leo thang chỉ phụ thuộc duy nhất vào tốc độ giao hàng và sản xuất của các đối tác nước ngoài - điều mà nếu xung đột trở nên dữ dội hơn ở mức một cuộc chiến tranh thì Ấn Độ không thể đảm bảo được nếu vẫn tiếp tục tự sản xuất Dhanush.

Khôn ăn người: Ấn Độ sản xuất pháo có nhanh bằng Pakistan đi mua hay không? - Ảnh 3.

Quân đội Pakistan đang thử nghiệm Lựu pháo KH179 155 mm của Tập đoàn Hàn Quốc Hanwha và đạn pháo 155mm của tập đoàn Poongsan trong kế hoạch thay thế các loại lựu pháo tương tự như Ấn Độ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại