Khởi tố vụ án, bắt nhóm người "khủng bố" để đòi nợ ở Đà Nẵng

Đình Thức |

Anh Việt bị nhóm người này ép viết giấy vay nợ, đe dọa đâm kim tiêm nhiễm HIV hoặc dàn cảnh tai nạn giao thông để sát hại và giả điên để thoát tội.

Ngày 8/8, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Dũng (SN 1989, phường trú Hoà An, quận Cẩm Lệ) và Mai Văn Khánh (SN 1984, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra Công an quận Cẩm Lệ cũng ra quyết định bắt tạm giam Dũng để phục vụ điều tra trong khi Khánh được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố vụ án, bắt nhóm người khủng bố để đòi nợ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Căn nhà của anh Việt bị nhóm của Khánh, Dũng tạt chất bẩn, sơn để khủng bố tinh thần

Đại tá Khuôn cho hay đây là 2 người có vai trò chính trong vụ chặn đường gia đình anh Trần Nguyễn Quốc Việt (SN 1991, trú phường Hòa An) và ép viết giất nợ, chiếm đoạt xe máy mà báo điện tử Trí thức trẻ phản ánh.

Công an quận Cẩm Lệ cũng xác định được 2 người này có liên quan đến việc tạt chất bẩn, vẽ sơn vào nhà của anh Việt và liên tục gọi điện, nhắn tin khủng bố tinh thần. 

Nhóm này còn tuyên bố nếu anh Việt không trả tiền sẽ đâm kim tiêm nhiễm HIV hoặc dàn cảnh tai nạn giao thông để sát hại và giả điên để thoát tội.

Trước đó, ngày 7/8, gia đình anh Trần Nguyễn Quốc Việt (SN 1992, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vừa có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến các cơ quan báo chí về việc bị nhóm người lạ liên tục khủng bố, tạt chất bẩn vào nhà để đòi nợ.

Đơn cầu cứu của anh Việt cho biết sự việc bắt đầu từ ngày 28/5. 

Theo trình bày, gia đình anh bị 1 nhóm người chặn xe ở ngã ba Lê Đình Kỵ - Trần Đình Nam (phường Hòa An).

Khởi tố vụ án, bắt nhóm người khủng bố để đòi nợ ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Cơ quan điều tra làm việc với Khánh về vụ việc

Nhóm này dọa nếu anh Việt lớn tiếng la hét cầu cứu thì sẽ giết. Họ ép anh Việt viết giấy nợ 800 triệu đồng. Tiếp đó, 1 người trong nhóm lấy xe máy của anh Việt điều khiển đi. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, nhóm này đưa xe máy về lại nhà riêng anh Việt và đe dọa giết hại cả nhà nếu không trả tiền.

Theo đơn cầu cứu, anh Việt cho biết nhóm người này có hành vi tạt chất bẩn như sơn, trứng, gạch đá vào nhà. Ngoài ra, anh Việt còn bị khủng bố qua điện thoại, tin nhắn. Những tin nhắn từ số điện thoại lạ liên tục đe dọa giết cả nhà kèm những lời lẽ thô tục.

Những người này đe dọa nếu không trả nợ thì sẽ giết toàn bộ gia đình anh Việt rồi lấy giấy chứng nhận tâm thần để thoát tội hoặc sẽ đâm kim tiêm dính máu nhiễm HIV.

Anh Việt đành phải đưa cả gia đình đi thuê nhà trốn tránh vì lo sợ nguy hiểm tính mạng của gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại