Khởi tố một võ sư tự phong đánh mẹ ruột gây thương tích

Hữu Toàn |

Trong lúc đang chờ tòa án xét xử phúc thẩm về tội Chống người thi hành công vụ, một đối tượng tự phong võ sư tiếp tục bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Bị hại chính là mẹ ruột của đối tượng gây án.

Chiều nay 29/8, ông Nguyễn Hữu Tiến – Viện trưởng Viện KSND huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Giảo (SN 1979, trú ở khu phố Phước Mỹ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa). Tại thời điểm bị khởi tố về tội danh nêu trên, Giảo đang bị tạm giam về tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố một võ sư tự phong đánh mẹ ruột gây thương tích - Ảnh 1.

Trần Văn Giảo từng bị TAND huyện Tây Hòa xử phạt 24 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ" tại phiên xử sơ thẩm ngày 13/8.

Theo kết quả điều tra, chiều 21/5, trong lúc bà Lê Thị Ngân (SN 1955, trú ở khu phố Phước Mỹ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) đang cắt cỏ trước cửa nhà riêng, thì Giảo cùng vợ và hai người con đến gây sự chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình.

Sau một hồi lớn tiếng, Giảo ngang nhiên đánh mẹ ruột của mình (bà Ngân), khiến nạn nhân phải đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên điều trị nhiều ngày.

Theo kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên, nạn nhân bị thương tích 3%, nhưng hành vi của Giảo gây thương tích đối với mẹ ruột thuộc trường hợp quy định tại điểm d, khoản 1, điều 134 BLHS 2015, nên đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Cố ý gây thương tích”.

Khởi tố một võ sư tự phong đánh mẹ ruột gây thương tích - Ảnh 2.

Trần Văn Giảo tự phong "Võ sư đẳng cấp quốc gia" trên facebook cá nhân.

Như CAND online đã thông tin, trước đó vào trưa 23/7, Giảo cùng con trai chặt phá cây dừa của người xóm, Công an thị trấn Phú Thứ đến can thiệp giải quyết, đưa Giảo về cơ quan để làm rõ vụ việc.

Khi đến Công an thị trấn Phú Thứ, Giảo lớn tiếng la hét, chửi mắng, thách thức pháp luật, nên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 13/8, TAND huyện Tây Hòa đã tuyên phạt Giảo 24 tháng tù về tội danh nêu trên. Vụ án này đang chờ xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của bị cáo.

Khởi tố một võ sư tự phong đánh mẹ ruột gây thương tích - Ảnh 3.

Chân dung Trần Văn Giảo.

Liên quan đến đối tượng này, trên tài khoảnFacebook cá nhân của mình, Giảo tự phong là “Võ sư, đẳng cấp Quốc gia – một tay đấm chủ lực làm rạng danh võ đường”. Trên băng rôn treo tại nhà riêng, Giảo cũng tự giới thiệu mình là “Võ sư đẳng cấp quốc gia”.

Trong khi đó, võ sư Kim Yên – Chủ tịch Hội Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tỉnh Phú Yên, khẳng định ông Trần Văn Giảo không có tên trong danh sách hội viện Hội Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tỉnh Phú Yên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại