Khoảnh khắc cô giáo 1m5, trò 2 mét gây bão mạng xã hội Trung Quốc: Rồi ai đang trách mắng ai?

HÀ MÃ |

Hình ảnh đi học siêu đáng yêu đang nhận được rất nhiều lượt like trên mạng xã hội.

Sự chênh lệch chiều cao là điều rất dễ thấy giữa các thế hệ trước và sau, giữa nam và nữ. Điều này dễ bắt gặp nhất ở các trường học khi mỗi người lại có một hoàn cảnh gia đình và chế độ ăn uống, luyện tập khác nhau. Cũng bởi vậy mà đã tạo ra được nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một bức ảnh chụp lại cảnh cô giáo đang quở trách học sinh của mình. Cụ thể, đây là học sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông, nam sinh có một thân hình cao lớn vượt trội. Trong khi đó, cô giáo lại có thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn.

Bên cạnh đó, cô giáo khi nói chuyện với học sinh phải ngước mắt lên, nam sinh phải cúi đầu nhìn xuống mới có thể giao tiếp được. Cử chỉ cũng như thân hình khác biệt này khiến cho ai nấy đều bật cười và còn đùa rằng không biết ai mới đang quở trách ai.

Khoảnh khắc cô giáo 1m5, trò 2 mét gây bão mạng xã hội Trung Quốc: Rồi ai đang trách mắng ai? - Ảnh 2.

Khoảnh khắc cô giáo quở trách học sinh khiến cư dân mạng ngã ngửa

Ngay sau đó, cư dân mạng cũng thi nhau chia sẻ những khoảnh khắc hài hước tương tự từ sự chênh lệch chiều cao giữa cô và trò. Học trò ngày càng có điều kiện để phát triển thể chất, trong khi giáo viên đã ngừng phát triển nên ở những trường cấp 3 không hiếm những cảnh tượng này.

Những hình ảnh này đều khiến cho cư dân mạng vô cùng thích thú vì quá đáng yêu, dường như cô giáo như trẻ ra và dần thu hẹp khoảng cách thế hệ với học sinh. Bên cạnh đó cũng tạo ra kỷ niệm khó quên trong môi trường học tập.

Khoảnh khắc cô giáo 1m5, trò 2 mét gây bão mạng xã hội Trung Quốc: Rồi ai đang trách mắng ai? - Ảnh 4.
Khoảnh khắc cô giáo 1m5, trò 2 mét gây bão mạng xã hội Trung Quốc: Rồi ai đang trách mắng ai? - Ảnh 5.
Khoảnh khắc cô giáo 1m5, trò 2 mét gây bão mạng xã hội Trung Quốc: Rồi ai đang trách mắng ai? - Ảnh 6.

Nhiều khoảnh khắc hài hước tương tự được cư dân mạng chia sẻ

Tuy nhiên, dù vai vế có nghịch đảo với chiều cao thì cô giáo vẫn là cô giáo, cần được sự tôn trọng tuyệt đối từ học sinh. Ngoài giờ học, cô trò có thể thoải mái với nhau nhưng khi học tập cần sự nghiêm túc của học trò.

Để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa thầy và trò, học sinh cần lưu ý:

- Tôn trọng thầy cô ở bất cứ đâu: Nhiều học trò khi thấy thầy cô thân thiết đôi khi lại có những hành động và lời nói vượt quá giới hạn. Điều đó vô tình làm ảnh hưởng đến sự tôn trọng cần có. Vì vậy, cần phải tiết chế và đặt sự kính trọng, lễ phép với thầy cô lên hàng đầu ở bất cứ đâu. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho sự thân thiết được bền vững.

- Để ý vào những điều tốt, không săm soi nhược điểm của người khác: Mỗi người sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau, nếu cứ để tâm vào những điều chưa tốt thì sẽ không biết công nhận người khác. Vì vậy, chỉ nên quan tâm đến những điểm tốt của người khác để noi theo, đặc biệt là học sinh với giáo viên. Khi làm được điều này thì học sinh vừa biết tôn trọng thầy cô, vừa tích luỹ được nền tảng nhiều việc tốt để phát triển bản thân.

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại