Khoảng 10.000 nhân viên của Amazon sẽ nghỉ việc từ cuối tuần này

Lê Minh |

Đây được cho là đợt sa thải nhân viên lớn nhất trong lịch sử của gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon.

Theo kế hoạch hiện chưa được chính thức công bố, khoảng 10.000 nhân viên của Amazon sẽ bắt đầu nghỉ việc từ cuối tuần này, tập trung chủ yếu ở các bộ phận thiết bị công nghệ, bán lẻ và nhân sự. Số lượng cụ thể sẽ còn được điều chỉnh, song dự báo sẽ chiếm khoảng 1% lực lượng lao động toàn cầu và khoảng 3% nhân viên của Amazon tại Mỹ.

Cuối năm 2019 Amazon có tổng cộng 798.000 nhân viên, nhưng đến cuối năm ngoái, con số này đã lên tới gần 1,6 triệu sau các đợt tuyển dụng ồ ạt trong đại dịch COVID-19.

Khoảng 10.000 nhân viên của Amazon sẽ nghỉ việc từ cuối tuần này - Ảnh 1.

Trước Amazon, Meta, công ty mẹ của Facebook, đã công bố kế hoạch cắt giảm 11.000 nhân viên, tương đương 13% lực lượng lao động hiện có. Con số này đối với Twitter là gần 50%, mục tiêu chung là để tái cơ cấu và cắt giảm chi phí.

Đáng chú ý là kế hoạch sa thải nhân viên của Amazon diễn ra đúng thời điểm bắt đầu kỳ mua sắm quan trọng nhất trong năm, vốn là lúc thường phải tuyển thêm nhân công. Điều này đã phần nào cho thấy những khó khăn, thách thức không nhỏ mà Amazon đang phải đối mặt khi doanh số bán hàng được dự báo là sẽ còn tiếp tục chậm lại bởi những rủi ro tiềm ẩn của nền kinh tế toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại