Khó thở: Dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm, chớ coi thường!

Hoàng Hương |

Nếu ngồi yên một chỗ mà bạn vẫn thường xuyên bị khó thở, đừng chủ quan, hãy đi khám bác sĩ để được điều trị bệnh kịp thời.

Nếu bạn luôn cảm thấy khó thở sau khi tham gia các hoạt động thể chất như chạy hoặc leo lên cầu thang, đó được xem là chuyện hoàn toàn bình thường.

Thế nhưng, nếu liên tục gặp vấn đề này ngay cả khi đang ngồi yên một chỗ hoặc tình trạng này thường xuyên thì đó là điều cần phải lưu ý, tuyệt đối không được phớt lờ. Bạn cần phải đi khám bác sĩ để được điều trị kịp thời.

Dưới đây là những nguyên nhân tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe khiến bạn bị khó thở.

Khó thở: Dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm, chớ coi thường! - Ảnh 1.

Hen suyễn là tình trạng sưng ở phổi và viêm đường hô hấp. Bệnh này khiến bạn bị khó thở.

Khó thở: Dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm, chớ coi thường! - Ảnh 2.

Nguyên nhân khiến bạn bị tắc nghẽn phổi mạn tính (COPD) là do đường hô hấp phổi bị nghẽn và gây khó thở nghiêm trọng.

Khó thở: Dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm, chớ coi thường! - Ảnh 3.

Lo lắng dẫn đến hoảng sợ và thường nhịp thở trở nên nhanh hơn. Từ đó, bạn sẽ bị hụt hơi hoặc thở khó khăn hơn bình thường.

Khó thở: Dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm, chớ coi thường! - Ảnh 4.

Những người gặp vấn đề liên quan đến tim mạch có sự gia tăng áp lực ở mạch máu và điều này ảnh hưởng đến phổi và gây khó thở.

Khó thở: Dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm, chớ coi thường! - Ảnh 5.

Những người bị dị ứng với bụi, phấn hoa và nấm mốc, khi họ tiếp xúc với chất gây dị ứng sẽ phát triển các vấn đề về hô hấp và khó thở.

Khó thở: Dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm, chớ coi thường! - Ảnh 6.

Việc tăng cân quá nhiều và béo phì ảnh hưởng đến các cơ hô hấp và gây ra các vấn đề về hơi thở.

Khó thở: Dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm, chớ coi thường! - Ảnh 7.

Ung thư, đặc biệt là ung thư gan và buồng trứng ảnh hưởng đến phổi và đường hô hấp, do đó gây khó thở.

Khó thở: Dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm, chớ coi thường! - Ảnh 8.

Trong một số trường hợp, phẫu thuật phổi có thể khiến hơi thở có vấn đề. Ngoài ra, xạ trị để điều trị ung thư có thể gây ra tình trạng viêm ở phổi do đó có thể gây khó thở.

* Theo Boldsky

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại