Kho báu 900 tỉ USD Trung Quốc 'đoạt và giữ' thành công trước phương Tây

N.D |

Công dụng chính của kho báu này không phải để phát triển pin xe điện như mọi người tưởng.

Trong cuộc đua kiểm soát tài nguyên chiến lược của thế kỷ 21, đất hiếm được ví như "vitamin của công nghiệp hiện đại". Vừa qua, giới quan sát phương Tây đã phải chứng kiến một thất bại mang tính biểu tượng khi mỏ đất hiếm Ngualla tại Tanzania – được đánh giá là một trong những mỏ chưa khai thác tốt nhất thế giới với trữ lượng hơn 214 triệu tấn – chính thức thuộc về Trung Quốc.

Theo miêu tả trong một bài báo của Wall Street Journal, dù công ty Úc Peak Rare Earths là đơn vị phát triển dự án, nhưng thông qua các thương vụ sáp nhập và gỡ niêm yết khỏi sàn chứng khoán, Bắc Kinh đã âm thầm thâu tóm "kho báu" trị giá hơn 900 tỷ USD này, củng cố thêm vị thế độc tôn trong chuỗi cung ứng toàn cầu bất chấp nỗ lực can thiệp muộn màng từ các quỹ đầu tư Mỹ.

Bỏ qua cuộc chiến địa kinh tế liên quan, bạn biết gì về kho báu quý giá này?

 - Ảnh 1.

Trung Quốc vượt trội phương Tây về tài nguyên đất hiếm. Ảnh minh họa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại