Khen S-400 tốt nhất, Thổ Nhĩ Kỳ muốn sản xuất hệ thống phòng không chung với Nga

Phạm Nghĩa |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 15-7 ca ngợi S-400 là hệ thống phòng không tốt nhất thế giới và hy vọng sẽ sản xuất hệ thống này cùng với Nga trong tương lai.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Erdogan hôm 15-7: "Quá trình cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu. Người ta nói rằng chúng tôi không thể mua chúng và giao nhận. Đến tháng 4-2020, hệ thống này sẽ được triển khai đầy đủ trên lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi đã giữ lời với tư cách là người Thổ Nhĩ Kỳ. S-400 là hệ thống phòng không tốt nhất. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ sản xuất nó cùng với Nga".

Ông Erdogan phát biểu thêm trước hàng ngàn người ở Ankara: "Chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo người dân của chúng tôi không phải chịu tình cảnh giống như ngày 15-7 (thời điểm xảy ra cuộc đảo chính năm 2016) hoặc một cái gì đó tương tự".

Trước đó, ngày 10-7, ông Erdogan nói với các phóng viên rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận về sản xuất tên lửa chung với Nga. Ngày 29-6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tiết lộ việc cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi kèm với chuyển giao một số công nghệ cho nước này.

Nhóm thiết bị S-400 đầu tiên được máy bay Nga vận chuyển tới căn cứ không quân Murted ở Ankara cuối tuần trước. Hôm 15-7, đài Al Jazeera cho biết chiếc máy bay thứ chín của Nga đã hạ cánh tại đây, chở theo các bộ phận S-400 khác.

Murted trước đây có tên gọi là Akinci. Nó được đổi tên sau nỗ lực đảo chính ngày 15-7-2016. Đánh dấu cuộc đảo chính bất thành này, ông Erdogan đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn bao gồm nền kinh tế suy yếu, quan hệ với đồng minh Mỹ xấu đi liên quan tới hợp đồng S-400 và thất bại của đảng nhà trong cuộc bầu cử địa phương ở TP Istanbul gần đây.

Khen S-400 tốt nhất, Thổ Nhĩ Kỳ muốn sản xuất hệ thống phòng không chung với Nga  - Ảnh 2.

Ông Erdogan ca ngợi S-400 là hệ thống phòng không tốt nhất thế giới. Ảnh: EPA

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ từng cho rằng Mỹ sẽ không trừng phạt Ankara vì hai nước là "đồng minh chiến lược". Tuy nhiên, Mỹ đã đe dọa loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình tiêm kích tàng hình F-35. Bloomberg cũng đưa tin các quan chức ngoại giao, quốc phòng và an ninh quốc gia Mỹ vừa đề xuất gói trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến công bố trong vài ngày tới.

Hiện chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lắp đặt S-400 ở đâu và khi nào nhưng một khi hoàn tất, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là thành viên NATO đầu tiên vận hành hệ thống phòng không tiên tiến của Nga, có thể tấn công mục tiêu cách xa 400 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại