Khẩu chiến dữ dội vì "rồng lửa" S-400, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mong Mỹ "hồi tâm chuyển ý"

Mạnh Kiên |

Ankara khẳng định S-400 sẽ không gây ra mối đe dọa cho liên minh và tiếp tục chống lại áp lực của Mỹ trong việc hủy bỏ các đơn đặt hàng, nhấn mạnh rằng hợp đồng với Nga là một thỏa thuận không thể từ bỏ.

Người phát ngôn của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin khẳng định, đề xuất thành lập hội đồng chung nhằm đánh giá khả năng tương thích của máy bay chiến đấu F-35 với hệ thống phòng không S-400 hiện vẫn còn hiệu lực.

"Ý tưởng thành lập một hội đồng như vậy đã được tổng thống của chúng tôi khởi xướng vào tháng 10 năm ngoái.

Vì Mỹ đang có lập trường cứng rắn nên mọi thứ vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, đề xuất của chúng tôi vẫn còn hiệu lực", ông Kalin nói với các phóng viên hôm 7/2, cảnh báo rằng việc Mỹ đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ trong thương vụ tên lửa S-400 là điều không thể chấp nhận được.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhắc lại đề xuất này tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2020 vào cuối tháng 1 vừa qua.

Ông Cavusoglu khi đó tuyên bố, Mỹ hãy thành lập một nhóm làm việc chung và NATO có thể chủ trì hoặc lãnh đạo nhóm này. Nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng hãy để các chuyên gia kiểm tra và đánh giá tranh cãi về tên lửa S-400 có đúng hay không.

Mỹ đã nhiều lần phản đối động thái mua hệ thống phòng thủ do Nga sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ, điều mà Washington tuyên bố là không tương thích với các tiêu chuẩn an ninh của NATO, đặc biệt là gây lộ bí mật của chiến đấu cơ F-35.

Ankara khẳng định S-400 sẽ không gây ra mối đe dọa cho liên minh và tiếp tục chống lại áp lực của Mỹ trong việc hủy bỏ các đơn đặt hàng, nhấn mạnh rằng hợp đồng với Nga là một thỏa thuận không thể từ bỏ.

Moscow và Ankara đã ký thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD cho việc giao bốn tổ hợp tên lửa S-400 vào tháng 12/2017. Quá trình giao tất cả các thành phần của hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được hoàn thành vào năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại