Khám phá siêu tàu sân bay từng được Mỹ dự định "cho không" Ấn Độ

Việt Hùng |

Trong năm 2008, đã xuất hiện thông tin cho biết Mỹ sẵn sàng "bàn giao miễn phí" tàu sân bay USS Kitty Hawk cho Ấn Độ, với điều kiện New Delhi phải mua tiêm kích hạm do Mỹ sản xuất.

Mặc dù vậy, Hải quân Ấn Độ đã đưa ra lời từ chối với lý do con tàu quá cũ. Thay vào đó, họ triển khai chương trình đóng tàu sân bay nội địa và tiếp nhận chiếc INS Vikramaditya được hoán cải từ tàu Đô đốc Gorshkov mua từ Nga.

Nếu tuổi đời USS Kitty Hawk trẻ hơn một chút thì có lẽ mọi việc đã khác, do tính năng của nó vượt xa những hàng không mẫu hạm đã và sẽ phục vụ trong hải quân quốc gia Nam Á này.

Khám phá siêu tàu sân bay từng được Mỹ dự định cho không Ấn Độ - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại