Khám nghiệm tử thi cho thấy: Cục máu đông xuất hiện khắp nơi, tàn phá nghiêm trọng cơ thể bệnh nhân Covid-19

Bích Ngọc |

Kết quả khám nghiệm tử thi các bệnh nhân tử vong vì virus corona đã và đang giúp ích rất nhiều cho các bác sỹ trong việc tìm hiểu cách thức mà căn bệnh này tàn phá cơ thể con người. Trong đó một phát hiện gần đây đang gây chú ý, đó là căn bệnh này gây ra hiện tượng đông máu ở rất nhiều bệnh nhân.

Tiến sỹ Amy Rapkiewicz, chủ tịch khoa giải phẫu bệnh tại Trung tâm Y tế NYU Langone đã cho biết như vậy trong cuộc nói chuyện với Erin Burnett trên kênh truyền thông của OutFront vào tối thứ 5 tuần này.

Tiến sỹ Rapkiewicz khẳng định đã có nhiều phát hiện tìm thấy các cục máu đông ở một số bệnh nhân Covid-19 và tiến sỹ nhận định hiện tượng này thực sự tàn phá nghiêm trọng cơ thể người bệnh.

Bà cho biết: "Trong giai đoạn đầu của đại dịch, các bác sỹ lâm sàng đã phát hiện nhiều cục máy đông trong các tế bào máu và các động mạch lớn của cơ thể người bệnh".

"Kết quả các cuộc khám nghiệm tử thi gần đây đã giúp chúng tôi mở rộng kết luận về hiện tượng này. Các cục máu đông không chỉ xuất hiện ở các mạch máu lớn mà thậm chí được tìm thấy ở các mạch máu nhỏ trong cơ thể người bệnh".

"Và điều này thực sự có thể nói là thảm hại khi mà trước đây chúng tôi cứ nghĩ rằng chỉ xuất hiện ở khu vực phổi của bệnh nhân thôi thì nay khi chúng tôi khám nghiệm tới cơ quan nào trên cơ thể người bệnh đều tìm thấy các cục máu đông xuất hiện ở hầu khắp các cơ quan đó". Các kết luận của Tiến sỹ Rakiewicz đã được công bố hồi cuối tháng 6 trên tạp chí The Lancet journal EClinicalMedicine.

Khám nghiệm tử thi cho thấy: Cục máu đông xuất hiện khắp nơi, tàn phá nghiêm trọng cơ thể bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy có hiện tượng bất thường ở các tế bào nhân khổng lồ và các tế bào tủy xương lớn. Thường thì các tế bào nhân khổng lồ này thường chỉ xuất hiện ở xương và phổi.

Tuy nhiên, các phẫu thuật gần đây, chúng tôi đã tìm thấy chúng ở trong tim, thận, trong gan và cả các cơ quan khác trên cơ thể người bệnh. Trong đó, gây chú ý lớn nhất là ở trong tim, các tế bào nhân khổng lồ này đã sản sinh ra lượng tiểu huyết cầu rất lớn, chính các tiểu cầu này tạo thành các cục máu đông".

Các nhà khoa học đang hi vọng sẽ tìm ra được cơ chế ảnh hưởng của những tế bào này dẫn tới hiện tượng đông máu ở các mạch máu nhỏ trên các bênh nhân Covid-19.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu bênh lý học đã rất ngạc nhiên khi tìm ra một phát hiện mới mà trước đây họ đã không tìm thấy.

Các bác sỹ trong giai đoạn đầu của đại dịch, đã nghĩ rằng vi-rút này sẽ gây ra chứng viêm cơ tim. Nhưng kết quả sau nhiều cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy tỉ lệ này lại rất thấp.

Tiến sỹ cũng nhận định rằng với vi-rút Covid 19 các nhà giải phẫu học đã có "cơ hội" được giải phẫu rất nhiều tử thi để kiểm tra cụ thể các cơ quan trong cơ thể người bệnh để từ đó điều tra được kỹ càng cơ chế tác động của căn bệnh này lên cơ thể con người. Đây là "cơ hội" mà theo bà đánh giá thì không có đối với các nạn dịch trước đây như H1N1 hay là dịch SARS.

Theo CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại