728 người Iran tử vong do tự uống cồn công nghiệp chữa Covid-19

Ngọc Anh (tổng hợp) |

Theo báo cáo của cơ quan điều tra quốc gia Iran, khoảng 728 người nước này thiệt mạng vì ngộ độc methanol trong khoảng thời gian từ ngày 20/2 đến 7/4.

728 người Iran tử vong vì nhầm Methanol là thuốc chữa Covid-19

Theo thông tin trên Zing.vn, tại Iran đã có 728 người tử vong sau khi uống cồn công nghiệp methanol vì nhầm tưởng đây là phương thuốc chữa Covid-19. 

Ngoài ra, Iran cũng ghi nhận 5.011 người khác bị ngộ độc rượu và 90 người bị mất thị lực hoặc tổn thương mắt sau khi sử dụng đồ uống chứa methanol độc hại này.

(Link bài gốc tại đây)

Khám nghiệm tử thi phát hiện mới về Covid-19 tại Mỹ

Thông tin trên Zing.vn cho biết các nhà khoa học Mỹ đã lấy các mẫu mô được lấy trong quá trình khám nghiệm tử thi của hai người tử vong vào ngày 6/2 và 17/2 tại nhà ở hạt Santa Clara, California, Mỹ. Kết quả dương tính với virus. 

Trước đó, Mỹ lại xác nhận mốc ca tử vong do Covid-19 vào ngày 29/2 sau đó lùi xuống ngày 26/2 khi phát hiện hai người tử vong vào ngày này có liên quan đến Covid-19. 

Tuy nhiên, với việc phát hiện những ca tử vong liên quan đến Covid-19 từ tháng 2 có vai trò đáng kể, bởi điều đó có nghĩa là virus đã tồn tại lâu hơn nhiều so với nhận định ban đầu đó là virus dường như đã xuất hiện được một thời gian và có thể nó đã lan truyền trong cộng đồng khá lâu. Đến nay nguồn gốc nhiễm bệnh của hai nạn nhân trên vẫn chưa được làm sáng tỏ.

(Link bài gốc ở đây)

Việt Nam có thể có những ổ dịch nhỏ

Báo Tiền Phong dẫn lời PGS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, sắp tới, chúng ta có thể có những ổ dịch nhưng sẽ không lớn, rải rác và sẽ kiểm soát được. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan. Nếu không làm tốt, dịch sẽ bùng lên như các nước. Điển hình là Singapore bị vỡ trận, số mắc rất cao, từ một nước từng được đánh giá cao về chống dịch.

(Xem link gốc tại đây)

Nguy cơ lây Covid-19 từ tiền giấy thấp

TTXVN cho biết trước đó, các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm ở châu Âu cho thấy trong vài giờ đầu tiên, tỷ lệ sống sót của virus SARS-CoV-2 trên các bề mặt thép không gỉ, như tay nắm cửa, cao hơn 10 cho đến 100 lần so với trên bề mặt tiền giấy euro. Các phân tích khác cho thấy việc virus chuyển sang người từ các bề mặt như tiền giấy là khó hơn rất nhiều so với từ các bề mặt trơn nhẵn như nhựa.

Vì thế, ngày 28/4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khẳng định nguy cơ bị nhiễm Covid-19 từ tiền giấy euro là không lớn.

(Xem link gốc tại đây)

728 người Iran tử vong do tự uống cồn công nghiệp chữa Covid-19 - Ảnh 5.

Thử nghiệm truyền huyết tương cho bệnh nhân Covid-19

4 bệnh viện thử nghiệm truyền huyết tương điều trị Covid-19

Theo Bộ Y tế, Việt Nam sẽ sớm áp dụng phương pháp truyền huyết tương có chứa kháng thể chống lại SARS-CoV-2 từ BN Covid-19 đã bình phục để điều trị BN Covid-19. Theo đó có 4 đơn vị được thử nghiệm phương pháp này, gồm: BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, BV T.Ư Huế, BV Chợ Rẫy và BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

(Xem link gốc tại đây)

Không bắt buộc học sinh ngồi xa 1,5 mét

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học - Bộ GD-ĐT cho biết tùy theo điều kiện cụ thể, các nhà trường linh hoạt thực hiện tổ chức dạy học trong giai đoạn "giao thời", khi dịch chưa chấm dứt hoàn toàn để giữ an toàn cho học sinh.

Theo ông Thành, Bộ GD-ĐT không quy định cứng phải đảm bảo đúng khoảng cách 1,5m. Đây là khuyến cáo để các nhà trường căn cứ vào đó có các giải pháp triển khai.

(Xem link gốc tại đây)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại