Khách Tây đi xe máy ở Đông Nam Á - trải nghiệm thú vị hay nguy cơ chết người?

Lâm Anh |

Du khách chọn trải nghiệm đi xe máy ở một số nước Đông Nam Á có thể phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, thậm chí đánh đổi bằng cả tính mạng.

Nhiều thanh niên Úc tới Thái Lan hay Bali (Indonesia) để tận hưởng mùa hè ở xứ nhiệt đới. Họ phơi mình dưới ánh mặt trời, lướt sóng, nhâm nhi ly cocktail, mua sắm và thuê một chiếc xe máy để đi vòng vòng. Điều này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có những vụ tai nạn do xe máy gây ra.

Tuần qua, thông tin về cái chết của cô gái Sophia Martini, 27 tuổi, sau khi bị ngã văng từ chiếc xe máy mà bạn trai cầm lái vào sáng 18/9, ở Bali khiến dư luận quan tâm. Martini là người Úc thứ 4 chết vì tai nạn xe máy ở Bali kể từ tháng 4/2016.

Khách Tây đi xe máy ở Đông Nam Á - trải nghiệm thú vị hay nguy cơ chết người? - Ảnh 1.

Sophia Martini - nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn xe máy mới đây ở Indonesia.

Tai nạn đường bộ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của du khách khi đến Thái Lan. Vấn đề này hiện thu hút sự quan tâm của các nhà chức trách địa phương, đặc biệt là ở các điểm nóng về du lịch như Koh Samui, Phuket và Pattaya.

Liên Hợp Quốc xếp hạng Thái Lan sở hữu những con đường có tỷ lệ tử vong cao thứ hai thế giới. Tỷ lệ tử vong của du khách Australia vì tai nạn giao thông ở Thái Lan cao gấp 6,5 so với trong nước.

Trước đó, cô Kate Fitzsimons cũng mất chị gái Nicole trong một tai nạn xe máy ở Thái vào năm 2012. Sau đó, Fitzsimons đã dành cả cuộc đời để giáo dục cho giới trẻ Australia về tầm quan trọng của an toàn giao thông thông qua Quỹ mang tên chị gái đã mất - Quỹ Nicole Fitzsimons.

"Chị gái tôi mất vì sự cố nguy hiểm không bao giờ xảy ra ở Úc", Fitzsimons chia sẻ với News. "Chúng ta thật ngây thơ khi nghĩ rằng sẽ không điều gì tồi tệ xảy ra vào kỳ nghỉ. 9/10 lần đều là những kỉ niệm đẹp, bởi thế chẳng ai để ý đến những tình huống xấu nhất", cô nhấn mạnh.

Khách Tây đi xe máy ở Đông Nam Á - trải nghiệm thú vị hay nguy cơ chết người? - Ảnh 2.

Dù trang bị mũ bảo hiểm và tuân thủ luật giao thông, nhiều du khách vẫn không tránh khỏi tai nạn bất ngờ trên một số cung đường ở Đông Nam Á.

Ngay cả khi các du khách cẩn thận đội mũ bảo hiểm, có bằng lái xe và tuân thủ luật lệ giao thông thì nguy cơ tai nạn vẫn còn tiềm tàng.

Phil Sylvester từ công ty bảo hiểm du lịch Travel Insurance Direct cho biết công ty của ông thường xuyên nhận được khiếu nại liên quan đến tai nạn xe máy hoặc xe tay ga ở Đông Nam Á dù các du khách luôn cố gắng tuân thủ luật giao thông.

Ông cũng tiết lộ nhiều loại mũ bảo hiểm ở Bali hay Thái Lan không đủ tiêu chuẩn an toàn. Trong khi đó, nhiều du khách sở hữu bằng lái xe nhưng không quen đường hay không có kinh nghiệm lái xe ở vùng đất mới cũng dễ gặp tai nạn. 

Bên cạnh đó, luật giao thông đường bộ ở một số quốc gia còn chưa thực sự rõ ràng khiến cho những du khách sử dụng xe máy ở đây gặp nhiều rủi ro hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại