"Kẻ hủy diệt" Terminator của Nga nhận được 2 mối quan tâm lớn

Bảo Lam |

Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã ngạc nhiên khi hai quốc gia này thể hiện mối quan tâm của họ tới "Terminator" muộn như vậy.

Các cỗ máy chiến đấu hỗ trợ xe tăng "Terminator" có thể sẽ được cung cấp cho quân đội Syria và Isarel – những quốc gia bày tỏ mối quan tâm tới chiến xa này. Thông tin trên do lãnh đạo Cục Cơ giới tăng thiết giáp Bộ Quốc phòng Nga, ông Alexander Shevchenko chia sẻ.

"Trong năm nay, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp nhận cỗ máy đời mới – chiến xa hỗ trợ hỏa lực xe tăng đang được nhiều quốc gia quan tâm, trước tiên là Isarel và Syria" - hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn lời cục trưởng Shevchenko.

Mới đây, phó thủ tướng Nga phụ trách lĩnh vực công nghiệp quốc phòng - ông Dmitry Rogozin đã ngạc nhiên khi Syria và Isarel thể hiện mối quan tâm của họ tới "Terminator" muộn như vậy.

"Thật lạ khi họ mất quá nhiều thời gian đắn đo. Đây là một cỗ máy độc nhất vô nhị" - ông Rogozin viết trên facebook cá nhân.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với công ty Uralvagonzavod về việc chuyển giao lô Terminator đầu tiên cho quân đội Nga tại diễn đàn quân sự Army 2017 diễn ra gần đây.

Theo hãng tin Sputnik, hiện có 2 phiên bản Terminator dựa trên khung gầm xe tăng T-72 - bao gồm Terminator 1 và Terminator 2.

Terminator 2 được trang bị hệ thống vũ khí dẫn đường tiên tiến, có khả năng tiêu diệt các xe bộ binh, xe tăng, trực thăng cùng các phương tiện bọc thép khác của đối phương.

Nó còn được trang bị hệ thống nhìn đêm, chỉ thị mục tiêu bằng laser, cũng như hệ thống tên lửa dẫn đường, có thể phát hiện mục tiêu trong phạm vi 5km, hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại