“Kẻ hủy diệt” Mi-8AMTSh ép khủng bố IS co cụm, "thành mồi ngon" cho bom, pháo và tên lửa

Trung Phạm |

Với thành tích xuất sắc trong các chiến dịch quân sự tại Syria, tới đây, trực thăng Mi-8 AMTSh, sẽ tiếp tục được trang bị nhiều hơn cho QĐ Nga.

Cuối tháng 9/2017, Quân khu miền Đông của Quân đội Nga đã tiếp nhập một lô trực thăng Mi-8 AMTSh mới để trang bị cho một căn cứ sân bay đóng tại khu vực Zabaykalsky.

Qua các đợt kiểm nghiệm và bay thử thành công, dự kiến sẽ có thêm nhiều trực thăng Mi-8 AMTSh - "Kẻ hủy diệt" (Terminator) nữa được biên chế cho không quân Lục quân Nga thời gian tới.

Mi-8AMTSh là dòng trực thăng vận tải quân sự, có thể hoán cải thành các biến thể trực thăng chỉ huy trên không, trực thăng mang súng máy vũ trang, hay làm nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm cứu nạn.

Mi-8AMTSh có thể tấn công bộ binh, xe thiết giáp và thậm chí là tăng chiến đấu chủ lực của kẻ thù bằng các loại vũ khí uy lực, gồm cả tên lửa chống tăng có điều khiển. Nó cũng được trang bị khả năng không chiến với các máy bay tầm thấp, trực thăng và máy bay không người lái (UAV) nhờ tên lửa không đối không.

Mi-8 AMTSh có tải trọng cất cánh tối đa 13 tấn, vận tốc tối đa 250 km/h, tốc độ hành trình 230 km/h và tầm bay 610 km.

“Kẻ hủy diệt” Mi-8AMTSh ép khủng bố IS co cụm, thành mồi ngon cho bom, pháo và tên lửa - Ảnh 1.

Với khoang chở hàng dài 5,34m và diện tích khả dụng 12,5m², Mi-8AMTSh có thể mang tải trọng 4 tấn, hoặc "cõng" trọng lượng 4 tấn bằng các giá treo bên ngoài.

Với kíp lái gồm 3 phi công, Mi-8 AMTSh có thể vận chuyển 36 binh lính mang đầy đủ vũ khí, trang bị. Nếu trang bị thêm 4 thùng nhiên liệu phụ, tầm hoạt động tối đa của trực thăng có thể lên tới 1.300 km.

Mi-8 AMTSH sở hữu tổng cộng 12 giá treo vũ khí mang được nhiều chủng loại. Bộ trang bị gồm các tên lửa chống tăng Shturm-V (AT-6) hoặc Ataka-V (AT-9), hai súng máy 7,62 mm. Nó cũng có thể mang theo các tên lửa không đối không Igla-V (SA-18).

Nhờ được bọc giáp composite, Mi-8 AMTSH tạo ra sự bảo vệ chắc chắn cho khoang lái và cabin. Các hệ thống bảo vệ gắn trên trực thăng giúp máy bay có khả năng tự phát hiện mối đe dọa và phòng vệ chống can thiệp điện từ.

Thiết bị chống nhiễu điện từ Vitebsk gắn trên khoang giúp Mi-8 AMTSh đối phó hiệu quả với các tên lửa đất đối không mang đầu đạn dẫn đường bằng radar và quang học (nhiệt).

“Kẻ hủy diệt” Mi-8AMTSh ép khủng bố IS co cụm, thành mồi ngon cho bom, pháo và tên lửa - Ảnh 2.

Mi-8AMTSh được trang bị công nghệ đối kháng điện từ và gây nhiễu giúp chúng "miễn nhiễm" với tên lửa của đối phương.

Mi-8 AMTSh từng tham gia cuộc tập trận chung Zapad-2017 giữa Nga và Belarus vào tháng 9/2017. Nhưng đặc biệt, dòng trực thăng này đã đóng một vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Nga tại chiến trường Syria.

Tháng 9/2017, "Kẻ hủy diệt" Mi-8 AMTSh đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phá vỡ vòng vây của các phần tử khủng bố tại thành phố chiến lược Deir ez Zor, phía Đông Syria.

Mi-8 AMTSh cũng tham gia sứ mệnh tuần tra sa mạc 24/24 giờ, tấn công các lực lượng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đặc biệt là các xe chiến đấu trang bị súng máy hạng nặng hoặc giàn phóng rocket.

Hỏa lực của Mi-8 AMTSh đã buộc các phần tử khủng bố phải co cụm phòng thủ tại những vị trí cố định khiến chúng dễ dàng trở thành "miếng mồi ngon" của pháo binh, máy bay ném bom và tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến.

Ngày 4/9, Mi-8 AMTSh đã yểm trợ đẩy lùi đòn phản công của phiến quân ở ngoại ô Deir ez-Zor.

Dòng trực thăng này cũng sẽ được sử dụng như những chú "ngựa thồ" thực thi nhiều sứ mệnh ở những "vùng giảm tạm ngừng bắn" tại Syria.

"Kẻ hủy diệt" Mil Mi-8AMTSh-VA Nga thử nghiệm chuyến bay đầu tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại