Italia bắt giữ nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Anh

Đăng Nguyễn |

Cảnh sát Italia ngày 12.6 bắt giữ Stefan Damian Dragos, công dân Romania bị truy nã quốc tế vì liên quan vụ 39 người Việt tử nạn trong container ở Anh vào năm 2019.

Chiếc xe container chở 39 người Việt sang Anh.

Chiếc xe container chở 39 người Việt sang Anh.

Stefan Damian Dragos, 28 tuổi, bị cáo buộc cung cấp xe container được dùng để đưa 39 người Việt vào Anh, theo Reuters.

Dragos bị bắt tại thị trấn Cinisello Balsamo, phía bắc Milan. Theo tuyên bố của cảnh sát Italia, Dragos bị bắt giữ theo lệnh truy nã của Anh, “thuộc một tổ chức tội phạm chuyên về hoạt động nhập cư bất hợp pháp".

Thi thể 39 người Việt Nam được phát hiện hồi tháng 10,2019 trong xe container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, hạt Essex, phía đông thủ đô London của Anh.

Chiếc xe container được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm ngày 22.10.2019. Cảnh sát Anh kết luận 39 nạn nhân người Việt tử vong do thiếu oxy và quá nóng trong không gian kín, không bật điều hòa.

Trong phiên tòa ngày xét xử ngày 22.1 ở Anh, Ronan Hughes và Gheorghe Nica, hai nghi phạm cầm đầu đường dây buôn người dẫn đến cái chết của 39 người Việt, lần lượt nhận mức án 27 và 20 năm tù.

Hai tài xế Eamonn Harrison và Maurice Robinson bị kết tội ngộ sát, nhận mức án lần lượt là 18 năm và 13 năm 4 tháng tù. Robinson lái xe container từ cảng Essex đến khu công nghiệp Waterglade thì phát hiện 39 người Việt đã tử vong.

Tài xế Harrison chịu trách nhiệm lái xe container chở 39 người Việt đến cảng Zeebrugge ở Bỉ, trước khi chiếc xe này tới Anh.

3 người khác có liên quan đến đường dây buôn người bị kết án từ 3-7 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại