Israel vươn vòi không kích sang đông Syria, đối đầu Iran

Hạ Anh |

Cuộc không kích gần biên giới Iraq-Syria hôm 17.6 do Israel tiến hành chứ không phải Mỹ hoặc liên quân chống IS thực hiện, một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN.

Truyền hình nhà nước Syria cáo buộc cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus và gây nhiều thương vong do liên quân do Mỹ lãnh đạo chống khủng bố IS tiến hành.

Tuy nhiên, phát ngôn viên liên quân cho biết, không có hoạt động quân sự nào tiến hành tại khu vực gần Albu Kamal. "Không thành viên nào của liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích gần Albu Kamal", phát ngôn viên Bộ tư lệnh trung ương Mỹ Josh Jacques chia sẻ với Reuters.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) từ chối bình luận về cuộc không kích.

Các quan chức Mỹ cho hay, nhiều lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ Damascus cũng như lực lượng Iran hoạt động trong khu vực biên giới giữa Syria và Iraq. Đây là khu vực có khoảng cách với Israel và các máy bay phản lực của nước này phải di chuyển hậu cần đáng kể để tấn công tới đây.

Israel đã nhiều lần cảnh báo sẽ nhắm vào các nhóm có liên kết với Iran ở Syria.

"Chúng tôi sẽ hành động - và đã hành động - chống lại những nỗ lực để thiết lập sự hiện diện quân sự của Iran và lực lượng đại diện của Iran ở Syria cả ở khu vực gần biên giới và sâu bên trong lãnh thổ Syria. 

Chúng tôi sẽ hành động chống lại những nỗ lực này ở bất cứ nơi nào ở Syria", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong cuộc họp nội các ngày xảy ra vụ tấn công.

Ông Netanyahu đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần qua, đây là hai bên có vai trò trong việc ảnh hưởng đến chính sách và hành động của Israel với Syria.

CNN cho hay, cuộc không kích hôm 17.6 rất khác với những cuộc tấn công bình thường do Israel thực hiện.

Thông thường, các cuộc không kích do Israel tiến hành xảy ra ở khu vực phía tây Syria, chủ yếu ở xung quanh Damascus và Homs.

Gần đây, các cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng và sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria. Israel cũng đã từng tấn công các lô vũ khí tiên tiến chuyển từ Syria đến lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Cuộc tấn công ngày 17.6 thực hiện ở phía đông Syria, cách những khu vực này hàng trăm km. Thêm vào đó, mục tiêu trong cuộc tấn công lần này có lực lượng ủng hộ chính phủ Syria, khác với mục tiêu thông thường của Israel, cụ thể là các vị trí quân sự của Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại