*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Zarif nhấn mạnh rằng Iran sẽ sẵn sàng đối thoại song ông tái khẳng định yêu cầu trước đó rằng đầu tiên Mỹ phải gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 17-1 cho rằng vụ Iran bắn nhầm máy bay Ukraine là một thảm kịch và sự cố đáng buồn bị Mỹ và các đồng minh tận dụng nhằm làm lu mờ việc giết chết Thiếu tướng Qassem Soleimani.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 16/1 cho biết nước này đang làm giàu urani ở mức nhiều hơn so với khi ký thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) với các cường quốc thế giới năm 2015.
Trên trang Twitter cá nhân, ông chủ Nhà Trắng viết: "Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân," tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tehran thông báo sẽ từ bỏ các cam kết làm giàu urani.
Nếu không tìm được một giải pháp cho JCPOA và cuộc khủng hoảng hiện nay trong những tháng tới, JCPOA có thể sớm chấm dứt, thậm chí nhiều tháng trước bầu cử Mỹ.
Ảnh vệ tinh cho thấy sự tồn tại 2 cơ sở ngầm bí mật bên trong khu hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên giữa lúc đàm phán Mỹ-Triều đang bấp bênh.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 11/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ sẽ là "vô nghĩa" nếu Washington không bãi bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.
Các dấu hiệu được phát hiện có liên quan tới urani, thành phần nguyên tử mà Iran đang làm giàu và là một trong hai nguyên tố căn bản để chế tạo bom hạt nhân.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu triển khai mọi biện pháp cần thiết về mặt nghiên cứu và phát triển hạt nhân.
Trong báo cáo hằng quý gửi các nước thành viên, IAEA cho biết gần hai tháng sau khi vượt qua hai giới hạn, hiện Iran đã tích lũy được 241,6kg urani làm giàu và tăng mức độ làm giàu lên tới 4,5%.
Đại diện các quốc gia còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) gồm Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga và Iran sau cuộc họp khẩn tại Vienna (Áo) ngày 28/7 đã "tái khẳng định tiếp tục cam kết duy trì JCPOA".
Iran đề xuất 1 thỏa thuận với Mỹ mà theo đó, Tehran sẽ cho phép thanh sát chương trình hạt nhân của nước này nhằm đổi lấy sự dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ.