Thủ tướng Netanyahu: Israel thề không chừa lại bất cứ mục tiêu nào của Iran tại Syria

Hồng Anh |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này lên đường sang Nga gặp gỡ người đồng cấp.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động chống lại âm mưu hiện diện quân sự tại Syria nhằm mục đích chống đối Israel, không chỉ tại khu vực Cao nguyên Golan, mà còn đối với những khu vực khác tại Syria", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh cáo đanh thép.

Theo Jerusalem Post, ông Netanyahu đưa ra tuyên bố này chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman bay tới Moskva để gặp gỡ và thảo luận với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu.

Theo báo Nga Kommersant, hai ông Lieberman và Shoigu sẽ bàn về chiến dịch quân sự của quân đội Syria tại miền Nam nước này, sát biên giới với Israel, do Tel Aviv muốn lực lượng quân đội Iran tại Syria rút khỏi khu vực này.

"Mục tiêu chính của lực lượng an ninh (Israel) là ngăn chặn Iran và quân ủy nhiệm cố thủ tại Syria", ông Lieberman nói.

Hiện nay lực lượng phiến quân đang nắm quyền kiểm soát phần lãnh thổ Syria trên Cao nguyên Golan, nơi Israel tái chiếm thành công sau Chiến tranh Sáu ngày năm 1967. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố hôm thứ Tư vừa qua rằng quân đội nước ngoài sẽ phải rút ra khỏi khu vực này càng sớm càng tốt.

Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào Syria trong những tháng gần đây, lấy lí do trả đũa cho các cuộc tấn công tên lửa của lực lượng Quds (Iran) nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Israel. Đây là các lực lượng được Tehran điều đến hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tháng Tư vừa qua, một chiến đấu cơ F-15 của Israel đã không kích nhằm vào sân bay T-4 tại tỉnh Homs, Syria. Ít nhất 7 quân nhân Iran đã thiệt mạng trong vụ tấn công này, và Iran đã cực lực lên án hành động của Israel là "vi phạm luật pháp quốc tế, và làm lợi cho khủng bố".

Đầu tháng này, các chiến đấu cơ của Israel lại tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel, được cho là gồm các kho vũ khí, khu hậu cần, và các cơ sở tình báo. Vụ không kích của Israel đã 'chọc giận' phiến quân Hezbollah, và Hezbollah đã thề sẽ tấn công nhằm vào trung tâm Israel nếu quân đội nước này còn tiếp tục vượt các "chỉ giới đỏ".

Israel đáp trả vụ tấn công bằng rocket và đạn cối từ dải Gaza

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại