Israel sắp bình thường hóa quan hệ với "nước Hồi giáo không hề nhỏ"

Duy Tiến |

Trong những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã nỗ lực làm trung gian bình thường hóa các mối quan hệ giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Sudan và Morocco.

Israel gần đây đã bình thường hóa quan hệ với UAE, Bahrain, Sudan và Morocco. Ảnh minh họa Reuters.

Israel gần đây đã bình thường hóa quan hệ với UAE, Bahrain, Sudan và Morocco. Ảnh minh họa Reuters.

Tuy nhiên, Pakistan sẽ không nằm trong danh sách các nước Hồi giáo mà Israel sẽ bình thường hóa quan hệ.

Ofir Akunis, Bộ trưởng Hợp tác khu vực của Israel, ngày 24/12 nhấn mạnh rằng đã có thêm hai quốc gia “xếp hàng” để bình thường hóa quan hệ với Israel trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nhà Trắng vào tháng tới.

Dù không tiết lộ chi tiết, bộ trưởng này cho biết một trong hai nước nói trên sẽ ở vùng Vịnh nhưng không phải Arab Saudi. Nước còn lại, nằm ở xa hơn về phía Đông, là một “quốc gia Hồi giáo không hề nhỏ” nhưng không phải là Pakistan, ông Akunis nói.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết Islamabad không thể "bình thường hóa" với Israel cho đến khi cuộc xung đột Israel-Palestine được giải quyết.

“Tôi đã trình bày rõ ràng lập trường của Pakistan về Israel với ngoại trưởng của UAE (trong chuyến thăm tới UAE) rằng chúng tôi sẽ không và không thể thiết lập mối quan hệ với Israel cho đến khi tìm được giải pháp cụ thể và lâu dài cho vấn đề Palestine”, ông Qureshi cho biết.

Tuyên bố của ông Qureshi được đưa ra vài ngày sau chuyến thăm tới UAE, được nhiều người coi là quan trọng trong bối cảnh có tin đồn rằng Islamabad đã bí mật cử một "sứ giả" đến Israel. Islamabad bác bỏ các thông tin như vậy, chủ yếu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Israel.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến các báo cáo về việc chịu áp lực từ Arab Saudi, UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác đối với việc công nhận Israel, ông Qureshi cho biết ông đã giải thích với người đồng cấp UAE về “chiều sâu của cảm xúc và suy nghĩ của Pakistan về Palestine và Kashmir”.

Trong khi đó, Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, hồi tuần trước cho biết họ sẽ không công nhận Israel chừng nào các yêu cầu về quyền nhà nước của người Palestine vẫn chưa được đáp ứng. Malaysia cũng ra hiệu về một chính sách tương tự.

Tại Bangladesh, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết nước này không quan tâm đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

Oman đã ca ngợi động lực ngoại giao do Mỹ làm trung gian nhưng không bình luận về triển vọng củng cố quan hệ với Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại