Israel phản đòn, tấn công Quân đội Syria bằng tên lửa Spike, phá hủy 1 khẩu đội pháo

Trung Phạm |

Quân đội Israel xác nhận vụ tấn công và cho biết đó là hành động đáp trả một quả đạn của Quân Chính phủ Syria đã “bắn vào Israel” trước đó.

Đêm thứ Năm (ngày 19/10 - giờ địa phương), Quân đội Israel đã tấn công phá hủy một khẩu pháo 130 mm của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) ở căn cứ Qaus al-Sindiyana phía Nam làng Harfa gần Cao nguyên Golan.

Quân đội Israel xác nhận vụ tấn công và cho biết đó là hành động đáp trả một quả đạn đã "bắn vào Israel" trước đó.

"Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động gây hấn nào và sẽ chúng tôi sẽ không tha thứ cho các vụ tấn công đe dọa lãnh thổ Israel", Quân đội Israel tuyên bố.

Một nguồn tin của SAA nói rằng Quân đội Israel đã sử dụng tên lửa Spike NLOS do nước này chế tạo để tấn công khẩu đội pháo của SAA.

Spike NLOS là tên lửa dẫn đường được phóng từ mặt đất có tầm bắn lên tới 25 km.

Vụ tấn công của Israel là điều đã được tiên đoán trước sau khi SAA tiến quân vào vùng Ghouta ở biên giới phía Tây. Cũng trong hôm thứ Năm, SAA xác nhận đã chiếm lĩnh ngọn đồi Bard’ayyah gần làng Mughr al-meer phía Đông của thị trấn Beit Jinn ở Tây Ghouta.

Israel luôn coi bất cứ động thái tiến quân nào tới gần Cao nguyên Golan là mối đe dọa trực tiếp đối với nước này với cáo buộc nó có thể tạo cớ cho các binh lính Hezbollah và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hoạt động gần biên giới của họ.

Vì lý do này, đòn tấn công của Quân đội Israel có thể được chủ đích tiến hành nhằm ngăn cản bước tiến của SAA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại