*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đụng độ khốc liệt giữa Israel và phái Hamas đã nhanh chóng lan sang chiến trường trên biển, với việc Israel phóng tên lửa từ tàu chiến ở Địa Trung Hải nhằm vào Dải Gaza, trong khi phái Hamas hướng rocket nhằm vào hạ tầng dầu mỏ, khí đốt của Israel cũng ở vùng biển này.
Theo Avia.Pro, có nhiều bằng chứng cho thấy Iran đã có được công nghệ chế tạo tên lửa chống tăng hiện đại của Israel, cũng như bắt đầu đưa vào sản xuất loại vũ khí này.
Quân đội Mỹ đã chọn tên lửa chính xác tầm xa Spike của Israel để trang bị trên trực thăng tấn công, The Jerusalem Post đưa tin ngày 12/1.
Spike là tên lửa tầm xa thuộc thế hệ thứ tư, có khả năng nhắm trúng các mục tiêu cách xa 4km và đây là loại tên lửa dẫn đường chống tăng do Israel nghiên cứu và phát triển.
Quân đội Ấn Độ cho điều động số lượng lớn các tên lửa chống tăng dẫn hướng Spike do Israel sản xuất tới Đường kiểm soát (LoC), ranh giới phân chia Ấn Độ và Pakistan ở vùng tranh chấp Kashmir.
Israel vừa ký một thỏa thuận trị giá hơn 220 triệu USD bán 1.500 tên lửa chống tăng sử dụng hệ thống ngắm quang điện Spike cho quân đội Đức.
Trên sa mạc Arizona, trực thăng AH-64E núp mình sau dãy núi hiểm trở bất ngờ bắn ra một tên lửa nhằm vào mục tiêu mô phỏng hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm trung Pantsir của Nga.
Trong cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria rạng sáng ngày 24/7, quân đội Israel không chỉ huy động máy bay chiến đấu mà còn sử dụng cả chiếc xe tăng phóng tên lửa cực kỳ độc đáo.
Tên lửa Spike có khả năng triệt hạ nhiều loại mục tiêu như xe bọc thép, hầm trú ẩn, hạ tầng kỹ thuật, tàu đổ bộ, tàu mặt nước và sinh lực địch.
Công ty Rafael Advanced Defense Systems công bố video các cuộc thử nghiệm phóng tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao Spike NLOS (định danh Israel là Tamuz-5) từ một giá phóng nhẹ có thể lắp đặt trên xe cơ giới dã chiến Tomcar nhỏ.
Nhờ được trang bị hệ thống thông tin vô tuyến hai chiều nên khi được phóng đi từ trực thăng thì phạm vi tiêu diệt mục tiêu của tên lửa Spike ER2 có thể lên tới 16 km.
Tập đoàn Plasan của Israel mới đây công bố 1 video phô diễn khả năng “săn mồi” của hệ thống chống tăng hiện đại trên xe bọc thép “Mèo cát”.
Tâm điểm