Một cuộc triển lãm trưng bày các mảnh vỡ khác nhau của máy bay Mỹ và Israel bị bắn rơi đã được khai trương tại một trong những cơ sở ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Kênh AviaNews đưa tin, đáng chú ý là triển lãm còn trưng bày một máy bay không người lái trinh sát Hermes 900 của Israel. Trong các bức ảnh đăng tải, nó trông gần như còn nguyên vẹn. Giới chuyên gia cho rằng UAV đã bị vô hiệu hóa do tiếp xúc với các hệ thống tác chiến điện tử.
Sau khi thu được chiếc máy bay không người lái này, các kỹ sư Iran giờ đây đã có thể nghiên cứu kỹ lưỡng nó, bao gồm hệ thống liên lạc, ăng-ten và nhiều loại thiết bị điện tử khác trên máy bay.
Điều này có thể giúp Iran tìm ra những phương pháp hiệu quả hơn để vô hiệu hóa những loại UAV khác của Israel, hay thậm chí sao chép công nghệ ứng dụng trong những linh kiện quan trọng. Đây là viễn cảnh khả thi bởi năng lực "thiết kế ngược" của Iran theo nhận xét cũng rất đáng nể.
Iran có thể khai thác những bí mật về công nghệ của Israel thông qua việc thu giữ chiếc UAV Hermes 900.
Ngoài ra, triển lãm này còn trưng bày những hiện vật thú vị khác, chẳng hạn như các bộ phận của máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle thuộc Phi đội tiêm kích 494 của Không lực Mỹ, bị bắn rơi vào ngày 3/4/2026 trên bầu trời miền Nam Iran.
Chiến dịch giải cứu phi công nói trên đã trở thành một hoạt động quy mô lớn, trong đó thêm 11 máy bay, trực thăng và UAV khác đã bị mất.