Israel đặt mục tiêu tăng gấp đôi số người Do Thái định cư trên cao nguyên Golan

Quỳnh Chi |

Ngày 26/12, Chính phủ Israel đã thông qua kế hoạch trị giá 317 triệu USD nhằm tăng gấp đôi dân số Do Thái định cư ở cao nguyên Golan.

Trong một cuộc họp được tổ chức tại cộng đồng Mevo Hama ở cao nguyên Golan , nội các của Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã bỏ phiếu tán thành kế hoạch nhằm xây dựng 7.300 ngôi nhà cho người định cư tại khu vực cao nguyên này trong thời gian 5 năm.

Kế hoạch trên dự kiến cần 1 tỷ Shekel Israel nhằm chi cho việc xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng và các dự án khác với mục tiêu thu hút khoảng 23.000 người Do Thái định cư mới đến khu vực cao nguyên Golan.

"Mục tiêu của chúng tôi hiện nay là tăng gấp đôi dân số ở cao nguyên Golan", Thủ tướng Bennett tuyên bố trong cuộc họp.

Thủ tướng Israel đã buộc phải rời cuộc họp sau khi con gái 14 tuổi của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, khiến ông bị cách ly, nhưng một cuộc bỏ phiếu về chương trình trên đã được tiến hành sau một thời gian trì hoãn.

Israel đặt mục tiêu tăng gấp đôi số người Do Thái định cư trên cao nguyên Golan - Ảnh 1.

Israel dự định tăng gấp đôi số lượng người định cư sống ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát với một kế hoạch trị giá hàng triệu USD. (Ảnh: AP)

Khoảng 25.000 người định cư Israel sống ở cao nguyên Golan, cùng với khoảng 23.000 người Druze, những người đã ở lại vùng đất này sau khi bị Israel chiếm giữ.

Israel đã sáp nhập cao nguyên Golan vào lãnh thổ nước này ngày 14/12/1981 trong một động thái không được hầu hết cộng đồng quốc tế công nhận.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, được nhiều người coi là thân Israel, đã cấp phép cho Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan vào năm 2019.

"Cao nguyên Golan là của Israel. Điều này là hiển nhiên", Thủ tướng Bennett nói. "Thực tế là chính quyền Trump đã công nhận điều này và việc chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nói rõ rằng không có thay đổi nào trong chính sách này cũng rất quan trọng".

Ngay sau khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2021, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken cho rằng, có những câu hỏi pháp lý xung quanh động thái của ông Trump, mà Syria lên án là "vi phạm trắng trợn" chủ quyền của mình.

Tuy nhiên, ông Blinken chỉ ra rằng, Mỹ không có kế hoạch về việc đảo ngược định hướng này, đặc biệt là khi cuộc nội chiến tại Syria vẫn tiếp diễn.

Một số người trong nội các Israel, đặc biệt là thành viên từ đảng Meretz ôn hòa, đã phản đối kịch liệt kế hoạch mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây, một lãnh thổ thuộc Palestine đã bị Israel chiếm đóng từ năm 1967.

Khoảng 475.000 người định cư hiện đang sống ở khu Bờ Tây trong các cộng đồng mà quốc tế coi là bất hợp pháp.

Israel và Syria về mặt lý thuyết hiện vẫn đang trong tình trạng xung đột, được ngăn cách bởi một đường biên giới trên thực tế tại cao nguyên Golan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại