Israel đáp trả dữ dội sau 'trận mưa rocket'

Hải Yến |

Ngày 10/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch tấn công của Israel chống lại chiến binh Palestine ở Gaza vẫn chưa kết thúc.

“Chiến dịch vẫn chưa kết thúc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này và chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng” - ông Netanyahu nói. Ông cho biết thêm rằng Israel đang “ở cao điểm của trận chiến” chống lại Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), một nhóm chiến binh có trụ sở tại Gaza.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi truyền thông Ai Cập đưa tin Cairo đã thành công trong việc dàn xếp một lệnh ngừng bắn hôm 10/5. Tuy vậy, ông Netanyahu đã bác bỏ các báo cáo về một lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian.

Theo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), gần 470 quả rocket đã được bắn từ Gaza vào các thành phố của Israel tính đến tối 10/5.

Họ cho biết thêm rằng 153 quả rocket đã bị lực lượng phòng không của Israel đánh chặn, trong khi 107 quả rơi xuống Gaza mà không tới được lãnh thổ Israel. Theo IDF, lực lượng của họ đã tấn công hơn 130 mục tiêu ở Gaza.

Hôm 9/5, Israel bắt đầu tấn công những nơi mà họ cho là có liên quan đến chiến binh Palestine, bao gồm các nhà máy và hợp chất sản xuất vũ khí.

IDF cho biết mục tiêu của các cuộc tập kích có tên 'Chiến dịch Lá chắn và Mũi tên' là nhằm tiêu diệt 3 chỉ huy cấp cao của PIJ chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel trước đây.

Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 13 người, trong đó có 6 phụ nữ và 4 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel hôm 9/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại