Israel chưa trả đũa, Mỹ đã tung đòn vào Iran

Anh Thư |

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các công ty và tàu thuyền tham gia giao dịch và vận chuyển dầu cho Iran.

Theo đài Al Jazeera, động thái mới của Mỹ nhằm trừng phạt Tehran vì cuộc tấn công tên lửa gần đây vào các địa điểm quân sự ở Israel.

Lệnh trừng phạt mới vừa được Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 11-10, trong khi các quan chức Israel tiếp tục cam kết sẽ đáp trả mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran.

Israel chưa trả đũa, Mỹ đã tung đòn vào Iran- Ảnh 1.

Một người đàn ông đi ngang hình ảnh tên lửa trên bản đồ Iran tại Tehran - Iran - Ảnh: EPA-EFE

“Sau cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Israel vào ngày 1-10, Mỹ đã tuyên bố rõ ràng rằng chúng tôi sẽ áp đặt hậu quả lên Iran vì những hành động của nước này” - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói.

Theo ông Blinken, lệnh trừng phạt của Mỹ là một phần của các bước nhằm phá vỡ dòng tiền mà Iran sử dụng để tài trợ cho chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa, hỗ trợ các đối tác và lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông.

Các biện pháp được Mỹ ban hành bao gồm đưa ngành công nghiệp dầu mỏ và hóa dầu của Iran vào danh sách các ngành mà Washington cho rằng Tehran sử dụng để tài trợ cho chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Điều này sẽ cho phép áp dụng thêm các lệnh trừng phạt nhắm vào các ngành này, vốn đã chịu sự trừng phạt nặng nền của Mỹ.

Các biện pháp mới nhất có vẻ nhằm thắt chặt việc thực thi các hạn chế đối với hàng xuất khẩu của Iran, đồng thời gửi đi thông điệp ủng hộ Israel.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang "ban hành quyết định sẽ áp dụng lệnh trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ hoặc hóa dầu của nền kinh tế Iran".

Bộ Ngoại giao Mỹ đã trừng phạt 6 thực thể và 6 tàu vào hôm 11-10, trong khi Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào 17 tàu.

Các tàu này được đăng ký tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Trung Quốc, Panama... cùng nhiều nơi khác.

Các lệnh trừng phạt sẽ đóng băng tài sản của các thực thể này tại Mỹ và nhìn chung sẽ khiến người Mỹ không được phép thực hiện các giao dịch tài chính với các thực thể này.

Các nước trong khu vực tiếp tục dự đoán phản ứng của phía Israel trong bối cảnh lo ngại sự leo thang giữa nước này và Iran có thể kéo toàn bộ Trung Đông vào xung đột toàn diện.

Hồi tuần trước ông Biden đã khuyên Israel nên kiềm chế ý tưởng nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran để đáp trả vụ tấn công hôm 1-10 cũng vì mối lo ngại này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại