Israel chìa tay khi phe nổi dậy điêu đứng trên chiến trường Syria

H. Liên |

Đặc phái viên Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jaafari cáo buộc Israel hỗ trợ chuyển các phần tử nổi dậy trốn khỏi lãnh thổ Syria tới Mỹ và các nước khác.

Ông Jaafari nói rằng, một "cuộc tấn công quyết định" từ quân đội Arab Syria đã buộc các phần tử nổi dậy phải chạy trốn khỏi lãnh thổ Syria qua vùng cao nguyên Golan bị chiếm đóng và vào lãnh thổ Israel.

Theo ông, từ đây, các phần tử nổi dậy được chuyển sang Jordan và sau đó đưa đến các nước khác, trong đó có cả Mỹ.

Phát biểu sau cuộc họp quốc tế Astana-10 ở thành phố Sochi, Nga, ông Jaafari cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Syria.

Đặc phái viên Syria tại Liên Hợp Quốc cũng chúc mừng quân đội Syria về chiến thắng trong cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy ở tỉnh Daraa.

Ngoài đề cập tới Israel , đặc phái viên Jaafari cũng nói về việc Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng các vùng lãnh thổ ở miền bắc Syria. Ông cáo buộc Ankara không tuân thủ các nghĩa vụ trong vai trò người bảo trợ của các khu vực ngưng leo thang xung đột tại Syria, trong đó có ở tỉnh Idlib.

“Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi rất nhiều lực lượng vũ trang đến đó. Và tất cả chúng ta đều chứng kiến những hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực này, đến tận Afrin - nơi họ chiếm đóng. Và họ cũng chiếm đóng các khu định cư khác" - ông nói.

Đặc phái viên Syria tại Liên Hợp Quốc nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia duy nhất đã vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận Astana. Thậm chí, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ còn được giới thiệu ở vùng lãnh thổ Syria do Ankara kiểm soát.

Ông nhấn mạnh, Mỹ và các đồng minh nên rời khỏi lãnh thổ Syria ngay lập tức. Quan chức Syria cũng bày tỏ mong muốn thấy tỉnh Idlib trở về với Syria thông qua hòa giải dân tộc nhưng cảnh báo quân đội Syria có đủ năng lực để giành lại khu vực này bằng quân sự nếu cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại