Israel lo sợ lực lượng nào nhất tại Syria?

Thùy Dương |

Tel Aviv không lo ngại Nga, cũng chẳng phải Syria hay thế lực nào khác ngoài lực lượng do Iran hận thuẫn.

Tel Aviv và Tehran có một vài hiềm khích và bất đồng trong quá khứ. Nhưng lý do chính Israel kiên quyết phản đối sự hiện diện của Iran tại nước láng giềng Syria là vì đồng minh Hezbollah của Tehran đã được trang bị vũ khí tốt hơn bao giờ hết, có thể gây phương hại cực lớn cho các lợi ích của Nhà nước Do Thái từ hướng Syria.

Dễ bị tấn công

Israel chưa bao giờ mạnh hơn khi không có mối quan hệ thân thiết với chính quyền Hoa Kỳ, đất nước có quân đội hùng mạnh được trang bị vũ khí hạt nhân và có khả năng tấn công kẻ thù cách xa hàng nghìn dặm.

Israel là một quốc gia nhỏ với cơ sở hạ tầng hạn chế: Chỉ có 1 sân bay quốc tế, một số nhà máy điện lớn và mạng lưới điện mà các chuyên gia trong nước cảnh báo là dễ bị tấn công.

Trong khi đó, Iran và lực lượng vũ trang Hezbollah (của Lebanon) lại đang sở hữu những tên lửa tiên tiến có thể đánh vào những điểm tử huyệt của Israel. Mối đe dọa này đã khiến Israel ngày càng lún sâu hơn vào cuộc xung đột tại Syria và dự kiến sẽ thúc đẩy một cuộc chiến có thể sớm hơn với Hezbollah.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Syria năm 2011, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các đoàn hộ tống chở vũ khí của Hezbollah hơn 100 lần. Chiến dịch tấn công của chính quyền Damascus đang lan rộng qua phía Tây Nam Syria, khiến Israel càng ngày càng lo ngại.

Dù các chiến binh do Iran hậu thuẫn hầu như không có vai trò gì trong các cuộc tấn công tại Dara’a và Al-Quneitra nhưng các quan chức ở Tel Aviv vẫn lo lắng rằng Hezbollah có thể âm thầm di chuyển tới các tỉnh phía Tây Syria. Điều này cho phép Hezbollah có khả năng tấn công Israel mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện ở Lebanon.

Mỹ, Nga và Israel đang đàm phán một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Syria nhằm thiết lập một vùng đệm không có các lực lượng do Iran hậu thuẫn sát biên giới Israel.

Tuy nhiên, mối đe dọa từ tên lửa tầm xa của Hezbollah sẽ vẫn còn, ít nhất là trong suy nghĩ cảnh giác của Tel Aviv.

“Lực lượng Iran rút khỏi biên giới không giúp gì nhiều khi họ sở hữu tên lửa có tầm bắn 200km”, Michael Oren, cựu Đại sứ Israel tại Mỹ và là quan chức cấp cao trong chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh. Ông Michael Oren nhắc lại sự kiện ngày 10/5, khi Iran và lực lượng đồng minh bắn 32 quả tên lửa vào Israel từ cao nguyên Golan.

Hầu hết số tên lửa này rơi xuống biên giới không người, phần còn lại bị chặn bởi hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhà nước Do Thái. Nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết, các cuộc tấn công đánh dấu một “giai đoạn mới” trong cuộc xung đột với Israel.

Hezbollah có thể bắn 1.200 tên lửa mỗi ngày

Kể từ cuộc chiến cuối cùng của Hezbollah với Israel năm 2006, với sự giúp đỡ của Iran, lực lượng vũ trang Lebanon đã mở rộng kho dự trữ tên lửa cả về số lượng và tiến bộ công nghệ.

Hajj Mohammed, cựu chiến binh của Hezbollah từng tham gia cuộc chiến năm 2006 cho hay, lực lượng chiến binh Lebanon đã được chuẩn bị một cách thuần thục, cho phép họ bắn liên tục tên lửa trong suốt thời gian chiến tranh.

“Cuộc chiến đã thay đổi cục diện hoàn toàn. Hezbollah đã có thể chọn mục tiêu và sẽ tiêu diệt nó bằng mưa tên lửa có độ chính xác cực cao”, ông Hajj Mohammed nói.

Một nguồn tin cấp cao từ Mỹ cho hay, kho vũ khí của Hezbollah hiện có ít nhất 100.000 tên lửa các loại, gấp 10 lần số lượng vào năm 2006, bao gồm tên lửa Fateh-110 do Iran chế tạo.

Ngoài gia, kho vũ khí của Hezbollah còn có nhiều tên lửa không điều khiển, tên lửa hành trình đất đối không và các chương trình máy bay không người lái vũ trang ngày càng tinh vi. Trong khi đó, phía Israel đã từng cảnh báo Hezbollah có thể bắn 1.200 tên lửa mỗi ngày trong một cuộc xung đột trong tương lai, sức mạnh tăng gấp 12 lần so với thời điểm cách đây12 năm.

Đối với Israel, mối đe dọa đến từ các tên lửa tiên tiến mới được Iran phát triển trong những năm gần đây với độ chính xác cực kỳ cao. Ví dụ, như tên lửa chống hạm Khalij Fars được phát triển từ Fateh-110, có sử dụng hệ thống dẫn đường riêng nên có thể bắn trúng mục tiêu mà không lo bị đối phương sử dụng phương án tác chiến điện tử.

Cũng có bằng chứng cho thấy Iran đang cố gắng thu nhỏ các bộ phận dẫn đường để giúp các tên lửa nhỏ của Hezbollah chính xác hơn. Thực tế cho thấy, Hezbollah từ lâu đã sở hữu những tên lửa có khả năng tấn công sâu vào trong lãnh thổ Israel, nhưng họ đã cho chúng “hạ cánh” một cách vô hại vào các cánh đồng trống hơn là nhắm vào khu dân cư hoặc quân sự của Nhà nước Do Thái.

Trong khi, những cuộc không kích của Israel chống lại Hezbollah ở Syria lại có thể kích động các cuộc chiến tiếp theo. Và nếu Israel tiếp tục cố gắng vô hiệu hóa kho vũ khí của Hezbollah bằng việc sử dụng các máy bay chiến đấu tuần tra bầu trời Lebanon và Syria, từ đó tiêu diệt các bệ phóng Fateh-110 và các kho vũ khí của Hezbollah thì có khả năng, Tel Aviv sẽ phát động cuộc chiến với Lebanon.

Vì hầu hết bệ phóng tên lửa Fateh-110 được lắp đặt trong khu dân cư. Điều này sẽ khiến hình ảnh ngoại giao của Nhà nước Do Thái ảnh hưởng trầm trọng.

Từ những phân tích trên, cựu Đại sứ Oren cho rằng, nếu Israel không tính toán kỹ, họ có thể kích động một cuộc chiến tranh ở Lebanon nhưng lại kết thúc ở Tòa án Công lý và Hòa bình quốc tế ở The Hague (Hà Lan).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại