Israel cấm bay phi đội máy bay chiến đấu hàng đầu của Mỹ

Minh Hạnh |

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 25/12 đã quyết định áp lệnh cấm bay đối với phi đội 11 máy bay chiến đấu F-35A sau một sự cố ở Texas (Mỹ) mà trong đó một chiếc F-35B Lightning II của Không quân Mỹ đã bị rơi khi cố hạ cánh.

“Từ những phát hiện và thông tin nhận được, chúng tôi thấy rằng những chiếc máy bay này cần được kiểm tra chuyên sâu để loại trừ khả năng gặp phải trục trặc tương tự”, một phát ngôn viên của IDF nói với báo giới.

Đánh giá ban đầu cho thấy dàn máy bay do Mỹ cung cấp cho IDF có thể có những khiếm khuyết tương tự với chiếc máy bay gặp nạn ở Texas. Do đó IDF đưa ra quyết định cấm bay để đề phòng.

Trên thực tế, chiếc F-35B của Mỹ bị rơi trong quá trình hạ cánh thẳng đứng xuống một căn cứ Không quân ở Bắc Texas hôm 22/12, khiến phi công phải nhảy ra khỏi máy bay. Trong khi đó, F-35A của Israel hoàn toàn không có khả năng hạ cánh thẳng đứng.

Đây là lần thứ hai Israel cấm bay F-35 trong năm nay. Hồi tháng 7, Tel Aviv đã đình chỉ các máy bay này một thời gian sau khi phát hiện sự cố ở ghế phóng. Mỹ cũng đã cấm bay toàn bộ phi đội F-35 của mình vào thời điểm đó.

F-35 được Washington và Lockheed Martin quảng cáo là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất từng được phát triển. Các đồng minh của Mỹ gồm Canada, Đức, Phần Lan… đều đang "xếp hàng" mua loại máy bay này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại