Iraq tuyên án tử hình thủ lĩnh cấp cao IS

Khánh Hà |

Bộ Tư pháp Iraq hôm nay (21/6) ban hành 4 án tử hình và 1 án tù chung thân với thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do thực hiện nhiều tội ác khủng bố ở quốc gia này.

Một lá cờ của IS treo trên đường phố Lebanon năm 2016. Ảnh: Reuters

Một lá cờ của IS treo trên đường phố Lebanon năm 2016. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố của Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, kẻ khủng bố - chưa được tiết lộ danh tính đã bị kết nhiều tội danh như sát hại, bắt cóc dân thường, tấn công, sát hại binh sĩ Iraq và là chủ mưu nhiều cuộc khủng bố khác nhằm vào các thị trấn thuộc phía Bắc nước này.

Trước đó, năm 2014, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công và giành quyền kiểm soát một số khu vực ở miền Tây và miền Bắc Iraq.

Năm 2017, Iraq tuyên bố đánh bại hoàn toàn tổ chức IS, đồng thời kết án tử hình với hàng trăm công dân nước này đứng trong hàng ngũ IS.

Ngoài ra, hàng chục công dân nước ngoài, trong đó có 11 công dân Pháp cũng bị kết án tử hình với cáo buộc âm mưu khủng bố. Tuy nhiên, các bản án tử hình với người nước ngoài đến nay chưa được thi hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại