Iran vẫn chưa phải dùng "vũ khí cuối cùng": Nga sẽ giúp tập trận trước mũi Tàu sân bay Mỹ?

Hoài Giang |

Ngày 29/4, chỉ huy của hải quân Iran Chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi đã công bố kế hoạch cho một cuộc tập trận quân sự chung giữa Iran và Nga ở Vịnh Ba Tư.

Ông Putin khuyên Iran tiếp tục thỏa thuận hạt nhân: Đã có phương án "giúp đỡ"?

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông đã thúc giục các lãnh đạo Iran tiếp tục thực thi thỏa thuận hạt nhân, bất chấp việc người Mỹ rút khỏi đó.

Hôm 15/4, ông Putin trong cuộc gặp với người đồng cấp Áo tại Sochi, nói với các phóng viên rằng Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 "sắp tan rã" nhưng ông đã khuyên các lãnh đạo Iran tiếp tục tuân thủ bất kể Hoa Kỳ có hành động gì:

"Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận (Iran và các cường quốc thế giới ký năm 2015), Châu Âu đã không thể làm gì để cứu vãn nó.

Và nếu Iran bắt đầu quay lưng lại với các cam kết của mình, tất cả mọi người cuối cùng sẽ đổ lỗi cho Iran.".

Iran vẫn chưa phải dùng vũ khí cuối cùng: Nga sẽ giúp tập trận trước mũi Tàu sân bay Mỹ? - Ảnh 1.

Ông Putin đã thúc giục các lãnh đạo Iran tiếp tục Thỏa thuận hạt nhân mặc dù khiêu khích gia tăng từ phía Mỹ.

Ông Putin nói thêm rằng Nga rất vui lòng khi được tham gia để giúp cứu vãn thỏa thuận và sẽ sẵn sàng giúp đỡ trong tương lai, nhưng không quên nói thêm rằng Nga "không phải là cứu hộ" và người Nga "không thể sửa chữa thứ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào chúng tôi".

Chưa rõ rằng phía Nga sẽ có hành động gì tiếp theo như lời ông Putin để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Hassan Rouhani đã chấm dứt chính sách "kiên nhẫn chiến lược" của mình,và từ bỏ một phần Thỏa thuận hạt nhân 2015.

Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif đã đưa ra kịch bản xấu về việc Iran rút hoàn toàn khỏi Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà ông Putin đã cảnh báo.

Nga và Iran sẽ tập trận trước mũi Cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ?

Trong bối cảnh áp lực của Mỹ gia tăng, Iran và Nga dường như đang hướng tới việc củng cố mối quan hệ quân sự và quốc phòng chặt chẽ hơn. Và đỉnh điểm của sự giúp đỡ của ông Putin sẽ là một cuộc tập trận hải quân ở Vịnh Ba Tư.

Ngày 29/4, tờ Press TV đưa tin chỉ huy của hải quân Iran Chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi đã công bố kế hoạch cho một cuộc tập trận quân sự chung giữa Iran và Nga ở Vịnh Ba Tư.

Thông báo này diễn ra trong bối cảnh Cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hướng tới eo Hormuz và Vịnh Ba Tư dường như đóng vai trò là tín hiệu cho thấy mối quan hệ song phương Nga-Iran là quan trọng và không thể phá vỡ.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga và Iran tiến hành các cuộc tập trận như vậy. Biển Caspi là đã diễn ra các cuộc tập trận tương tự trong năm 2015 và 2017.

Nhưng điều làm cho cuộc tập trận Iran-Nga nổi bật là thời điểm căng thẳng hiện tại. Hoa Kỳ hiện đang đẩy mạnh các hoạt động đối đầu với Iran bằng cách gia tăng đe dọa về mặt quân sự.

Tuy nhiên nếu Nga quyết định đẩy nhanh tốc độ tiến hành tập trận tại Vịnh Ba Tư, Iran hoàn toàn không phải dùng tới "vũ khí cuối cùng" là hoàn toàn rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân và sản xuất đơn vị vũ khí hạt nhân đầu tiên.

Hải quân Iran bắn tên lửa chống hạm trong một cuộc tập trận với Nga tại biển Caspi năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại