Iran gia tăng trang bị hệ thống phóng tên lửa hành trình cho các tàu khu trục

Nguyễn Tùng |

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hải quân Iran dự định tăng số lượng hệ thống phóng tên lửa hành trình đất đối đất trang bị trên các tàu khu trục.

Hải quân Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận tại Vịnh Oman ngày 23/2/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hải quân Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận tại Vịnh Oman ngày 23/2/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một phát biểu ngày 25/10, Tư lệnh hải quân Shahram Irani khẳng định với những tiến bộ đã đạt được, hải quân Iran hiện không có giới hạn trong việc trang bị và mở rộng khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị thuộc lực lượng này.

Ông nhấn mạnh rằng tàu khu trục Sahand do Iran tự chế tạo đã được trang bị 8 hệ thống phóng tên lửa hành trình đất đối đất.

Quan chức quân đội Iran tiết lộ rằng hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Nawab sản xuất trong nước đã được lắp đặt trên các tàu khu trục của nước này, trong khi tàu khu trục mới có tên Sahand và các tàu khu trục khác của Iran đã được trang bị hệ thống vũ khí phòng thủ tầm cực gần.

Theo ông Shahram Irani, tàu khu trục Damavand được chế tạo trong nước hiện đang hoàn tất các bài kiểm tra cuối cùng và dự kiến gia nhập hạm đội hải quân của Iran vào ngày 28/11 tới.

Theo ông Irani, các tàu khu trục của Iran cũng sẽ được trang bị tên lửa hành trình hải quân Abu Mahdi, cũng như các tên lửa có tầm bắn xa hơn để có thể hoạt động tốt trong tác chiến điện tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại